05:19 15/05/2014

735 công nhân giày Hong Fu bị ngộ độc

Đến chiều 15/5, phần lớn công nhân Công ty giày Hong Fu Việt Nam bị ngộ độc nước được đưa vào các bệnh viện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã xuất viện trở về nhà với sức khỏe ổn định.

Chiều 15/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ việc 735 công nhân Công ty giày Hong Fu Việt Nam bị ngộ độc nước uống sáng 15/5. Dự họp báo có trưởng đại diện, phóng viên của 24 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Hàng trăm công nhân của Công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam bị ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: tuoitre.vn


Thông tin từ Ban tổ chức buổi họp báo cho biết, đến chiều 15/5, phần lớn công nhân Công ty giày Hong Fu Việt Nam bị ngộ độc nước được đưa vào các bệnh viện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã xuất viện trở về nhà với sức khỏe ổn định, không còn hiện tượng buồn nôn, chóng mặt, bủn rủn chân tay. Dự kiến đến tối 15/5, phần lớn công nhân sẽ được xuất viện, chỉ giữ lại những công nhân là phụ nữ mang thai hoặc có bệnh mãn tính để tiếp tục theo dõi.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 15 phút ngày 15/5 có tổng cộng 735 công nhân phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc nước. Các công nhân được đưa vào các bệnh viện gần Công ty giày Hong Fu như: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp nhận 375 công nhân vào cấp cứu, Bệnh viện thành phố Thanh Hóa tiếp nhận 188 công nhân, Bệnh viện Hàm Rồng tiếp nhận 81 công nhân...

Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân uống nước từ các cây nước trong phân xưởng; sau khi uống nước thì xuất hiện hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay...

Trước sự việc này, ngay trong sáng 15/5, Sở y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy các mẫu nước, mẫu chất nôn để xét nghiệm. Cuối giờ chiều 15/5, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có những kết quả xét nghiệm nguồn nước cho thấy chưa phát hiện kim loại nặng hoặc chất độc trong nước. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã làm thí nghiệm trên chuột bằng cách cho chuột uống nước từ cây nước của các phân xưởng và cũng không phát hiện vấn đề gì bất thường.

Các cơ quan chức tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Đức Phương