03:15 21/03/2014

72 cơ sở quân sự Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

Cho tới đêm 20/3, các nguồn tin cho biết đã có hơn 70 cơ sở quân sự của Ukraine trên báo đảo Crimea (Crưm) kéo cờ Nga, trong đó có một số tàu hải quân của Ukraine ở Biển Đen.

Cho tới đêm 20/3, các nguồn tin cho biết đã có hơn 70 cơ sở quân sự của Ukraine trên báo đảo Crimea (Crưm) kéo cờ Nga, trong đó có một số tàu hải quân của Ukraine ở Biển Đen.

Cờ Nga được treo trên nóc một đồn canh gác ở Sevastopol ngày 19/3. Ảnh: Reuters


Báo chí địa phương dẫn lời một quan chức giấu tên của Cộng hòa Crimea xác nhận 72 cơ sở quân sự của Ukraine đã kéo cờ Nga, dù không rõ có tổng cộng bao nhiêu cơ sở quân sự của Ukraine trên bán đảo này.

Hôm 14/3, Thủ tướng Crimea Sergey Aksenov tuyên bố các quân nhân của Ukraine đồn trú tại Crimea sẽ có quyền lựa chọn ở lại hay ra đi.

Trong khi đó, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin nước này có kế hoạch viện trợ tài chính gần 1 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo với Moskva trở nên nguội lạnh do cuộc khủng hoảng ở Crimea.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ công bố gói viện trợ này khi ông tham dự Hội nghị Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) tại Hà Lan bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân diễn ra vào tuần tới.

* Nga: Các biện pháp trừng phạt không gây ảnh hưởng lớn

Thứ trưởng Tài chính Nga Alexei Moiseev ngày 21/3 dự đoán các lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm vào lĩnh vực tài chính của Moskva sẽ không gây ra những ảnh hưởng lớn trực tiếp đối với Nga.

Phát biểu với báo giới bên lề một hội nghị doanh nghiệp, ông Moiseev nói: "Tới nay, tôi chưa nhận thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với lĩnh vực tài chính".

Trước đó ngày 20/3, Mỹ đã áp đặt làn sóng trừng phạt thứ hai nhằm vào Moskva trong khi Liên minh châu Âu cũng dự kiến tuyên bố các biện pháp trả đũa việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.


T.N (theo THX/AFP)