04:11 23/04/2011

7 năm tù giam về tội tống tiền

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phùng Xuân Tịnh (SN 1972), trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phùng Xuân Tịnh (SN 1972), trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 8/12/2010, do không đồng tình với quyết định của Giám đốc Bưu điện tỉnh về việc luân chuyển mình sang Trung tâm Viễn thông thành phố Vinh, nên Phùng Xuân Tịnh, nguyên là kế toán Nhà khách Bưu điện Nghệ An đã dùng máy tính cơ quan soạn thảo bức thư tống tiền ông Đỗ Duy Dũng, nguyên Giám đốc công ty. Bức thư Tịnh viết với danh nghĩa là người vừa ra trại cai nghiện, đang cần tiền để mua thuốc điều trị HIV giai đoạn cuối. Tịnh yêu cầu ông Dũng trong thời gian 24 giờ phải giao nộp 80.000 USD, hoặc 1,6 tỷ đồng, nếu không sẽ phá hủy tài sản và làm hại đến tính mạng ông cùng các thành viên trong gia đình. Sau đó, Tịnh cho bức thư cùng 2 viên đạn K59, 1 xi lanh tiêm vào trong phong bì. Khoảng 18 giờ ngày 10/12, Tịnh thuê anh Lê Nam Thắng (SN 1966), trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, làm nghề xe ôm, chuyển lá thư trên đến ông Đỗ Duy Dũng ở số nhà 36, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, với giá 15.000 đồng.

Tại phiên tòa, Phùng Xuân Tịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phùng Xuân Tịnh 7 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Viết Hùng