05:09 16/05/2012

7 năm tù cho cán bộ phường 'ăn' tiền làm sổ đỏ

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 3 -BLHS.

Theo cáo trạng, ngày 31/12/2008, UBND quận Thanh Xuân tuyển dụng Nguyễn Thị Kiều Oanh làm công chức phường, đảm nhận chức danh địa chính - xây dựng tại UBND phường Nhân Chính kể từ ngày 1/10/2009.

Trong quá trình thực hiện công việc, Oanh đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của những hộ, cá nhân có hồ sơ nhà đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Oanh đã yêu cầu những hộ này nộp tiền chi phí bổ sung tài liệu hoặc gây khó khăn để họ phải đưa tiền bồi dưỡng.

Cụ thể, từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2011, Oanh đã yêu cầu 6 hộ có hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền chi thêm cho Oanh với tổng số tiền là 370 triệu đồng.

Trong số các bị hại có gia đình ông Nguyễn Văn Sức (trú tại phường Nhân Chính) xin làm sổ đỏ từ năm 2008 chưa được giải quyết. Ông Sức có nhờ Oanh giúp và hứa sẽ bồi dưỡng. Cuối tháng 7/2011, Oanh gọi điện cho ông Sức và nói hồ sơ nhà đất của gia đình làm phải mất phí. Ông Sức đã đưa cho Oanh 20 triệu đồng nhưng Oanh không giúp được việc gì và đã tiêu hết số tiền này.

Ngoài ra còn có trường hợp của bà Trần Thị Lý có thửa đất chia làm 3 sổ cho các con từ tháng 2/2011. Bà Lý đã nhờ và được Oanh nhận lời làm nhanh nhưng yêu cầu bà Lý phải đưa thêm tiền “kinh phí”. Bà Lý đã đưa cho Oanh 5 triệu đồng. Nhưng rồi Oanh lại bảo việc tách sổ khó khăn, phải lo thủ tục với cấp trên. Bà Lý tưởng thật và chấp nhận lo với giá 100 triệu đồng. Nhưng đến nay, hộ bà Lý vẫn chưa nhận được sổ, còn Oanh thì không trả tiền.

TTXVN/ Tin Tức