12:08 20/12/2012

7 lần đột nhập tư gia phá két sắt

Bất kể ngày đêm, phát hiện gia chủ đi vắng, ba thanh niên tìm cách đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi tiền vàng hoặc ăn trộm xe máy.

Bất kể ngày đêm, phát hiện gia chủ đi vắng, ba thanh niên tìm cách đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi tiền vàng hoặc ăn trộm xe máy.

 

Ngày 19/12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết 3 nghi can Tô Văn Đạt (25 tuổi, 2 tiền án), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, một tiền án) và Phạm Văn Lâm (22 tuổi, cùng ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Bộ ba khai đã phá 7 két sắt, trộm gần chục vụ xe máy. Tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng.

 

Phạm Văn Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: H.A.
Phạm Văn Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: H.A.

 

Theo cơ quan công an, chiều 15/8, số thanh niên này đột nhập nhà chị Đoàn Thị Phương (39 tuổi ở phường Xuân La, quận Tây Hồ). Phá được két sắt, chúng lấy hơn 2 lượng vàng, 70 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Sau khi gây án, cả 3 đến một số tỉnh phía Bắc tiếp tục gây án.

 

Trung tuần tháng 12, nghi can cầm đầu là Đạt đang trốn ở Hải Phòng bị bắt. Trước đó, Lâm và Minh đã sa lưới.

 

"Theo dõi "mục tiêu", phát hiện gia chủ đi vắng chúng sẽ đột nhập, phá két sắt. Nhóm này gây án bất kể ngày đêm", một cảnh sát hình sự quận Tây Hồ nói.

 

Theo vnexpress