09:21 11/09/2017

7 hộ dân ở Vũng Tàu tình nguyện tháo dỡ nhà lấn chiếm đất công

Chủ tịch UBND phường 10, thành phố Vũng Tàu Nguyễn Văn Tài cho biết: Ngày 11/9, chủ nhân 7 căn nhà xây dựng trái phép trong hẻm 216 đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, đã tình nguyện tháo dỡ, di dời.

Được biết, những căn nhà trên nằm trong phần đất nông nghiệp thuộc dự án Khu tái định cư 10 ha, thuộc phường 10, thành phố Vũng Tàu; đã có quyết định thu hồi đất. Từ năm 2010-2014, dù biết khu vực đất trên đã quy hoạch nhưng một số đối tượng cố tình lấn chiếm đất.

Các đối tượng tự ý phân lô, bán nền, xây dựng nhà, đánh số nhà, lắp điện nước để bán lại cho nhiều hộ dân khác với giá rẻ để kiếm lời. Bản thân các đối tượng lấn chiếm cũng xây nhà tại đây để ở. Những vi phạm về đất đai, xây dựng này trong nhiều năm liền chưa được xử lý dứt điểm.

Tháng 11/2015, sau một thời gian điều tra, với chủ trương xử lý nghiêm của lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam, xử lý những đối tượng liên quan.

Riêng về phần khắc phục hậu quả, chủ trương của thành phố Vũng Tàu là phải tháo dỡ các căn nhà vi phạm trong hẻm 216 đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Đến nay, trong hẻm này có 14 căn nhà cấp 4. Thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các chủ hộ, nhiều lần tổ chức vận động để tự tháo dỡ. Tuy nhiên, chỉ có một căn nhà của ông Bùi Văn Mạnh (216/D42) tự nguyện tháo dỡ, di dời. Tháng 6/2017, phường 10, thành phố Vũng Tàu đã ban hành các quyết định cưỡng chế 13 căn nhà còn lại.

Tháng 8/2017, UBND phường 10, thành phố Vũng Tàu ban hành kế hoạch cưỡng chế 13 căn nhà thuộc hẻm 216. Kế hoạch này được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt. Dự kiến đến ngày 14/9, UBND phường 10 cùng các đơn vị chức năng sẽ phối hợp tiến hành cưỡng chế. Trước đó, thành phố Vũng Tàu cũng kiến nghị với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có những chính sách hỗ trợ các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương di dời như hỗ trợ tiền thuê trọ, được xuất mua nhà ở xã hội…

Theo ông Tài, trước thời điểm cưỡng chế, UBND phường 10 đã thành lập các tổ để tiến hành vận động từng hộ dân. Đến ngày 11/9 đã có 7 trong số 13 hộ tự nguyện tháo dỡ, di dời, chuyển đồ đạc tìm nơi ở mới. Trong số 6 hộ còn lại, có những hộ vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xin phép được chấp thuận cho tạm lùi thời gian di dời đến cuối tháng 9/2017, hai hộ xin đến cuối tháng 10/2017 sẽ hoàn tất công tác di dời.

Ông Tài khẳng định, trong ngày 12/9, phường 10 (thành phố Vũng Tàu) sẽ báo cáo và xin ý kiến của UBND thành phố về trường hợp của 6 hộ chưa di dời. UBND thành phố Vũng Tàu mới quyết định được việc có đồng ý cho các hộ tạm lùi thời gian di dời hay không.

Mặt khác, phường 10 cũng sẽ lên phương án cụ thể, chặt chẽ trong trường hợp hết thời hạn các hộ không chấp hành phải tiến hành cưỡng chế ngay, đảm bảo không kéo dài và gây mất an ninh trật tự. Trong thời gian này phường cũng sẽ tiếp tục vận động các hộ dân tự nguyện di dời để không phải tổ chức cưỡng chế.

Huỳnh Sơn (TTXVN)