02:09 21/02/2015

650 ha rừng được trồng trong dịp Tết trồng cây Ất Mùi

Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng 650 ha rừng tập trung, 517 ngàn cây phân tán, tạo đà để năm 2015 toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng khoảng 1 triệu cây phân tán, gần 6.500 ha rừng tập trung.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng 650 ha rừng tập trung, 517 ngàn cây phân tán, tạo đà để năm 2015 toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng khoảng 1 triệu cây phân tán, gần 6.500 ha rừng tập trung. Thời gian phát động, tổ chức Tết trồng cây từ ngày 24/2/2015 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi) đến ngày 24/3/2015.


Ươm cây giống để trồng rừng. Ảnh: Internet.


Để hoàn thành mục tiêu trong dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi và kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh tuyên truyền ý nghĩa, hiệu quả kinh tế và tác dụng nhiều mặt của việc trồng cây, trồng rừng; phổ biến kinh nghiệm và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế, các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế đồi rừng và quản lý bảo vệ tài nguyên rừng làm cơ sở nhân rộng phong trào.

 
Tỉnh chỉ đạo ngay sau khi triển khai Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", từng địa phương, đơn vị rà soát quy hoạch và hiện trạng quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn, phân bổ chi tiết cho các xã, phường, thị trấn, đơn vị; cụ thể hoá địa điểm trồng cây, trồng rừng, nhất là địa điểm phát động Tết trồng cây; khẩn trương khảo sát, thiết kế, lập dự toán, xử lý thực bì, cuốc hố, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, cây giống, nhân lực... đảm bảo kế hoạch.
 
Các địa phương trong tỉnh chú ý ngay từ khâu quản lý giống, đảm bảo lựa chọn cây trồng phù hợp; có kế hoạch ký kết hợp đồng cung ứng, dịch vụ cây giống với cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, đủ điều kiện để đưa được nhiều cây tốt vào trồng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả trồng cây, trồng rừng.
 
 

Tạ Văn Toàn