04:15 26/04/2013

60 năm tù cho ổ nhóm trộm 250 lượng vàng

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xét xử lưu động vụ án trộm gần 250 lượng vàng xảy ra tại nhà ông Bùi Ngọc Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH cao su Bình Thuận. Đây là vụ trộm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/4, tại trụ sở UBND thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh (Bình Thuận), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử lưu động vụ án trộm gần 250 lượng vàng xảy ra tại nhà ông Bùi Ngọc Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên cao su Bình Thuận. Đây là vụ trộm được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Các bị cáo tại tòa. Ảnh: thanhnien.com.vn


Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 7/2/2012, lợi dụng lúc gia đình ông Bùi Ngọc Quan ở khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, đi vắng, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Đoàn đứng trước nhà ông Quan cảnh giới để Nguyễn Thị Bích Vân, Trần Thị Huệ dùng kìm, tuốc nơ vít cắt lưới B40 và khung cửa bảo vệ, đột nhập vào nhà cậy phá két sắt, chiếm đoạt 92 lượng vàng 24K (trị giá tại thời điểm bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng) và 12 triệu đồng, tổng trị giá là 4,2 tỷ đồng.


Ngày 10/5/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Bình Thuận) phối hợp với Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Huệ, sau đó lần lượt bắt giữ, vận động đầu thú các đối tượng Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Đoàn và Nguyễn Thị Bích Vân.


Theo lời khai của bà Hồ Thị Năm (vợ ông Bùi Ngọc Quan) kê khai với cơ quan điều tra, số tài sản bị mất trộm là gần 250 lượng vàng 24K. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, chỉ có cơ sở xác định giá trị tài sản đã bị chiếm đoạt theo lời khai nhận của các bị cáo là 92 lượng vàng 24K.


Bốn bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1976) cùng đồng bọn là Trần Thị Huệ (SN 1976), Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1984) và Nguyễn Công Đoàn (SN 1985) đều trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị khởi tố tại tòa về tội trộm cướp tài sản.


Hội đồng xử án đã tuyên phạt các bị cáo 60 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân 17 năm tù, Trần Thị Huệ 15 năm tù, Nguyễn Hoàng Thịnh 14 năm và Nguyễn Công Đoàn 14 năm. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho người bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng.



Hồng Hiếu