11:19 28/11/2022

6 xe ô tô va chạm liên hoàn trên vành đai 3

Khoảng 18 giờ ngày 28/11, 6 xe ô tô va chạm liên hoàn trên vành đai 3 (hướng từ Nguyễn Trãi về Linh Đàm, Hà Nội), khiến vành đai 3 ùn tắc kéo dài.

Tối 28/11, xác nhận với Phóng viên Báo Tin tức, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông-Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, 4 ô tô con và 2 xe tải va chạm liên hoàn trên đường vành đai 3 (hướng từ Nguyễn Trãi về Linh Đàm), khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 xe ô tô trên vành đai 3.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn được xác định đối diện với chung cư Eco Green (số 286 đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) .Tại hiện trường, 6 chiếc ôtô nằm chắn một nửa lòng đường trên cao; các phương tiện bị hư hỏng không quá nặng, chủ yếu thiệt hại ở phần vỏ ở xe ở đầu và đuôi.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 14 đã cử lực lượng tới hiện trường khẩn trương phân luồng giao thông; trước mắt, 2 xe ô tô hư hỏng nhẹ đã chủ động rời khỏi hiện trường, 4 xe được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển vào làn khẩn cấp. Sự cố không gây thương vong, tuy nhiên đường vành đai 3 qua khu vực ùn tắc kéo dài vì đang rơi vào khung giờ cao điểm.

Tính đến 19 giờ 15 phút, tình hình giao thông tại khu vực này đã "hạ nhiệt", các phương tiện di chuyển chậm nhưng không còn ùn tắc.

Chú thích ảnh
Theo Đội CSGT số 14, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào hồi 18 giờ ngày 28/11.
Chú thích ảnh
Trong ảnh, hiện trường vụ tai nạn nhìn từ chung cư Eco Green (số 286 đường Nguyễn Xiển).
Chú thích ảnh
Do xảy ra vào giờ cao điểm , nên giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi lực lượng CSGT phân luồng, 2 xe hư hỏng nhẹ đã chủ động rời khỏi hiện trường, còn lại 4 xe đang chờ lực lượng cứu hộ.
Chú thích ảnh
Rất may vụ va chạm không có thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Hướng các phương tiện di chuyển từ Nguyễn Xiển về Linh Đàm đang ùn tắc.
Chú thích ảnh
Vụ tai nạn liên hoàn khiến tuyến đường vành đai 3 ùn tắc kéo dài từ Mai Dịch về đến Nguyễn Xiển.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức