09:20 02/09/2011

6 nữ sinh Hà Nội chết đuối trên sông Hồng

Sau khi ăn liên hoan dịp 2/9, nhóm nữ sinh trường THCS Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) rủ nhau chèo thuyền ra sông Hồng. Do người đông, thuyền bị lật, 6 em tử nạn,1 em được cứu sống.


Nhân dịp Quốc khánh 2/9, 11 học sinh một lớp 6 trường THCS Tráng Việt tổ chức ăn liên hoan. Sau khi kết thúc, 7 em nữ đã rủ nhau ra bến sông Hồng để bơi thuyền, 4 em còn lại ngồi trên bờ. Do người đông nên con thuyền nhỏ bị lật, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. 6 học sinh bị tử vong đều ở tuổi 12, thi thể được vớt chiều cùng ngày.

Hiện trường tai nạn là khu vực nhánh sông Hồng được phủ kín bởi bèo tây, chảy qua thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội). Sông có độ sâu khoảng 3 mét.

Anh Lê Viết Quen, một nhân chứng cho hay: "Khoảng 12 giờ 15, tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bến sông Hồng, Tôi vội chạy ra xem thì thấy một nhóm học sinh nhỏ tuổi đang chới với trên chiếc thuyền đang từ từ chìm dần xuống dòng sông sâu".

"Tuy nhiên khu vực này nước khá sâu, chúng tôi chỉ kịp cứu một cháu đưa lên bờ, 6 cháu còn lại đã tử vong", anh nói.

Ông Nguyễn Mạnh Xuyên, Phó chủ tịch UBND xã Tráng Việt, cho biết, UBND xã sẽ phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ sự việc.

Trong mùa hè năm nay, Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ chết đuối liên quan đến các em nhỏ. Gần đây nhất, ngày 20/8 ba trẻ nhỏ chơi bên hồ Văn (thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã rơi xuống hồ, người dân cứu được 2 cháu, còn một cháu nhỏ đã tử vong.

Bá Đô- VnExpress.net