12:08 30/12/2017

56 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ mới với quân đội Israel

Ít nhất 56 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với quân đội Israel tại Bờ Tây và dải Gaza trong cuộc biểu tình "ngày thịnh nộ" mới vào ngày 29/12, để phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ít nhất 56 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với quân đội Israel tại Bờ Tây và dải Gaza. Ảnh: AFP

Hãng AFP dẫn nguồn tin quân đội Israel nêu rõ lực lượng này đã nổ súng trong các cuộc biểu tình tại một số khu vực ở dải Gaza khiến 40 người bị thương. Theo nguồn tin y tế Gaza, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó tại Bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo ít nhất 16 người Palestine đã bị thương sau khi quân đội Israel bắn đạn thật nhằm giải tán các đám đông biểu tình, trong khi những người khác bị bắn bằng đạn cao su.

Quân đội Israel cho biết 2.000 người biểu tình Palestine đã ném gạch đá và bom xăng vào binh lính Israel đứng ở bên phía lãnh thổ Israel tại các chốt kiểm soát an ninh và khoảng 500 người biểu tình đã đốt lốp xe và ném bom xăng vào các lực lượng của nước này tại hơn 30 vị trí thuộc Bờ Tây.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cũng đã tấn công 2 trạm kiểm soát an ninh của Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza nhằm trả đũa vụ phóng rốckét từ lãnh thổ Palestine xảy ra cùng ngày trước đó. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Palestine trở nên căng thẳng hơn sau quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

TTXVN/Báo Tin tức