05:22 02/05/2019

52 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy, thả trôi

Ngày 2/5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, sáng sớm cùng ngày tàu cứu hộ SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn để chuẩn bị cho việc lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 30/4, nhận được thông tin tàu cá QNa 90129 TS với 52 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi, cách phía Đông Đông Bắc thành phố Đà Nẵng khoảng 235 hải lý, tàu SAR 412 đã được điều ra biển cứu trợ. Lúc 6 giờ 24 phút ngày 2/5 tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn, dự kiến vào lúc 7 giờ ngày 3/5 tàu cá QNa 90129TS sẽ về đến Đà Nẵng.

Trong một diên biến khác, vào lúc 3 giờ ngày 1/5 tại tọa độ 17054 phút Bắc - 106052 phút Đông, cách phía Bắc Tây Bắc Hòn La (tỉnh Quảng Bình) khoảng 20 hải lý, tàu QB 93672 TS với năm ngư dân bị phá nước và chìm. Tàu bị nạn cùng ngư dân đã được các phương tiện hoạt động gần cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Tại thành phố Đà Nẵng, vào lúc 17 giờ ngày 1/5, tại tọa độ 17039 phút Bắc - 107019 phút Đông, cách phía Bắc đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 29 hải lý, tàu cá ĐNa 57016 TS với sáu ngư dân bị gãy trục láp, thả trôi; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, huy động các tàu cá đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển cũng thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết, hỗ trợ tàu bị nạn.

Thắng Trung     (TTXVN)