10:09 28/10/2011

5,1 tỷ người trên thế giới chưa được đảm bảo an sinh xã hội

Theo báo cáo công bố ngày 27/10 của Liên hợp quốc, 2/3 dân số, tương đương 5,1 tỷ trong tổng số 7 tỷ dân của thế giới hiện chưa được đảm bảo an sinh xã hội thỏa đáng.

Theo báo cáo công bố ngày 27/10 của Liên hợp quốc, 2/3 dân số, tương đương 5,1 tỷ trong tổng số 7 tỷ dân của thế giới hiện chưa được đảm bảo an sinh xã hội thỏa đáng. Chỉ khoảng 15% người thất nghiệp trên toàn cầu được nhận một số hình thức trợ cấp thất nghiệp nào đó.

Phần lớn người thất nghiệp trên thế giới chưa được hưởng trợ cấp (ảnh minh họa). Ảnh: Internet.


Tình trạng này khiến các nhà lãnh đạo trên thế giới lên tiếng kêu gọi cải thiện phúc lợi xã hội. Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu cắt giảm phúc lợi xã hội nhằm thu hẹp thâm thủng ngân sách, một ủy ban cấp cao do cựu Tổng thống Chilê Michele Bachelet đứng đầu đã kêu gọi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra tuần tới tại Cannes (Pháp), mở rộng sự đảm bảo về phúc lợi. Phát biểu trong cuộc họp báo công bố báo cáo trên, bà Bachelet khẳng định với các nhà lãnh đạo G-20: "Nếu các bạn đảm bảo người dân có cuộc sống ổn định, các bạn sẽ có một đất nước yên bình và thịnh vượng".

Báo cáo của LHQ cũng cho rằng, phân bổ phúc lợp rộng rãi hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn những căng thẳng xã hội.

TTXVN/Tin tức