01:12 17/01/2015

500 tỷ đồng nâng cấp sân bay Phù Cát

Ngày 17/1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng UBND tỉnh Bình Định khởi công dự án “Xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Phù Cát” với tổng kinh phí 500 tỷ đồng.

Ngày 17/1, tại Cảng hàng không Phù Cát (huyện Phù Cát, Bình Định), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng UBND tỉnh Bình Định khởi công dự án “Xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Phù Cát” với tổng kinh phí 500 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển của ACV.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát. Ảnh: Viết Ý/TTXVN


Dự án “Xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Phù Cát” thực hiện xây mới nhà ga hành khách và mở rộng sân đậu máy bay. Nhà ga hành khách được xây dựng mới 2 tầng, tầng trệt nhà ga phục vụ có năng lực phục vụ 600 hành khách đi và đến trong cùng thời điểm, công suất 1,5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng, nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách/năm. Tầng này được chia các khu vực gồm sảnh chính, khu làm thủ tục hàng không, khu phân loại hành lý, quầy vé, khu kiểm tra an ninh, phòng VIP, khu băng chuyền. Tầng trên được sử dụng làm phòng chờ ra máy bay, phòng khách hạng thương gia và dịch vụ thương mại.

Khu vực bãi đỗ máy bay cũng được nâng lên 7 vị trí đỗ thay vì 4 như hiện nay cho các loại máy bay Airbus A321-200, Boeing 737 và tương đương. Hệ thống chiếu sáng dành cho bay đêm cũng sẽ được bổ sung đảm bảo phục vụ các chuyến bay đêm. Trong thời gian thi công, các vị trí đỗ hiện nay vẫn được khai thác bình thường. Dự kiến, khu vực bãi đỗ máy bay được mở rộng hoàn thành trong năm 2015. Riêng khu nhà ga sẽ được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2016.

Cảng hàng không Phù Cát có diện tích 1.018ha, có một đường cất, hạ cánh kích thước 3.048m x 45m, đạt cấp 4C theo mã chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Cảng được khai thác dân dụng từ tháng 9/1984. Vietnam Airlines và Vietjet Air đang khai thác đường bay khứ hồi Bình Định – Hà Nội và Bình Định – Tp HCM với tần suất 4 chuyến/ngày. Ngày 1/2 tới, Jestar Pacific sẽ khai thác đường bay Bình Định – Tp HCM thêm 1 chuyến/ngày.

Nhiều năm gần đây, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Phù Cát tăng mạnh. Riêng năm 2014, hành khách thông qua cảng đạt trên 427.000 lượt, tăng 46,7%; sản lượng hàng hóa, hành lý đạt 1.340 tấn, tăng 58,7%, phục vụ 2.998 lượt chuyến cất, hạ cánh thương mại.

Theo dự báo, thời gian tới, tăng trưởng kinh tế của Bình Định sẽ đạt mức cao, nhu cầu đi và đến bằng được hàng không của hành khách sẽ tiếp tục tăng. Do đó, việc mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát là thiết yếu nhằm đảm bảo phục vụ hành khách an toàn và hiệu quả hơn.


Ly Kha (TTXVN)