Ngày 28/4, các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra tại Đồng Nai và Hải Dương.
Tri ân các thế hệ đi trước
Ngày 28/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Ôn lại truyền thống 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, đây là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhìn lại mốc son hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Theo ông Vũ Hồng Văn, đến nay, Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ, là đầu mối giao thương quan trọng, có tốc độ tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước. Công tác chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm, thực hiện hiệu quả. Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm, tăng cường.
Giao lưu với các AHLLVTND, các đồng chí từng tham gia Chiến dịch Hồ chí Minh đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Tại buổi lễ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sỹ đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giao lưu, ôn lại những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến gian khổ. Ông Nguyễn Văn Lân (nguyên Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn Đặc công 429) chia sẻ niềm xúc động khi được tham dự buổi lễ trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là dịp ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước; đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
Dịp này, tỉnh Đồng Nai đã tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng; Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sỹ đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Khai mạc trưng bày ảnh tư liệu "Ký ức chiến trường"
Tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày ảnh tư liệu "Ký ức chiến trường" của cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Văn Thông nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Trưng bày ảnh tư liệu "Ký ức chiến trường" giới thiệu đến công chúng 50 tác phẩm ảnh tiêu biểu của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh, với ba chủ đề: Chủ đề "Mặt trận" là những tác phẩm ghi lại nơi người lính đối mặt trực tiếp với hiểm nguy và hy sinh, thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sự dũng cảm, kiên cường ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của những người lính.
Chủ đề "Khoảng lặng của chiến tranh" giới thiệu những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá tại chiến trường của những người lính. Chủ đề "Ngày chiến thắng" là những bức ảnh ghi lại thời khắc lịch sử sau đại thắng mùa xuân 30/4/1975, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.
Phát biểu khai mạc trưng bày, nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương cho biết: Những khoảnh khắc của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thông ghi lại được đã trở thành tư liệu quý về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Trưng bày thể hiện sự tri ân của lớp văn nghệ sĩ thế hệ sau, của những người con, người em của cố nghệ sĩ Trần Văn Thông được sống trong hòa bình dành cho cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Văn Thông, ghi nhận đóng góp của một người thầy, người nghệ sĩ nhiếp ảnh, người lính trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương Nguyễn Trường Thắng (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa chúc mừng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương và gia đình cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thông. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Văn Thông (bút danh Văn Thông), sinh năm 1942 tại thôn Chùa, xã An Châu, huyện Nam Sách (nay là xã An Thượng, thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương. Sau khi học xong phổ thông, ông học ngành sư phạm rồi về dạy học tại trường cấp I thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. Năm 1967, nhà giáo Trần Văn Thông cầm súng lên đường chiến đấu.
Trong chiến trường, ông được đào tạo nhiếp ảnh (hệ Tân Văn) từ tháng 7 đến tháng 10/1969 của Trường Thông tấn báo chí Trung ương cục miền Nam. Với chiếc máy ảnh, ông đã ghi lại nhiều tư liệu của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 10/1975, ông phục viên trở về quê nhà tiếp tục nghề dạy học, chụp ảnh và sáng tác nghệ thuật. Năm 1986, ông được kết nạp hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Hưng (nay là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương).
Trong quá trình công tác, cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Văn Thông đã giành được nhiều giải thưởng quý và được các cấp khen thưởng như: Giải Nhì Báo Nhân dân năm 1977; giải Ba ảnh thời sự nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2000, được tặng thưởng 3 Huân chương chiến sĩ giải phóng (hạng Nhất, Nhì, Ba); danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ; Danh hiệu Dũng sĩ quyết thắng… và nhiều giải thưởng khác. Cũng tại chương trình, đại diện gia đình đã trao tặng sách ảnh tư liệu của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh cho trường Tiểu học An Lâm, Trung học Cơ sở Hợp Tiến Nam Sách, Tiểu học thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) và Thư viện tỉnh Hải Dương để lan tỏa và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trưng bày mở cửa tự do phục vụ công chúng tham quan từ 28/4/2025-10/5/2025.