Hàng loạt công trình vườn cây đại đoàn kết; công viên, tuyến hẻm nở hoa; nhà đại đoàn kết cùng nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội đã đồng loạt được triển khai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những công trình thiết thực không chỉ góp phần làm đẹp đô thị mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lan tỏa nghĩa tình từ những công trình xanh chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác
Nở rộ những công trình xanh vì cộng đồng
Những ngày cuối tháng 6, không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát động, nhiều phường, xã đã đồng loạt triển khai các công trình chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian xanh phục vụ người dân.
Phường Bình Thạnh tổ chức các hoạt động gắn liền với việc trồng thêm cây xanh, hoa tươi để làm đẹp - xanh - sạch địa bàn.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ ra quân đồng loạt hưởng ứng phong trào đã diễn ra vào ngày 28/6. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Ngay từ trước thời điểm ra quân, nhiều địa phương đã hoàn tất các công trình tiêu biểu để đưa vào sử dụng. Tại phường Phú An, công trình "Vườn cây đại đoàn kết" trên đường ĐX091, khu phố Hiệp An đã hoàn thành, tạo thêm không gian xanh cho khu dân cư. Trong khi đó, phường Dĩ An triển khai "Vườn cây đại đoàn kết" tại số 91 đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1; đồng thời khánh thành công viên thể thao và mảng xanh tại khu phố 43 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.
Tại phường Bình Trưng, công trình "Vườn cây đại đoàn kết" số 6 cũng được hoàn thiện với nhiều cây xanh, hoa kiểng, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị. Còn tại phường Linh Xuân, địa phương tổ chức khánh thành "Công viên đại đoàn kết - Rực rỡ muôn sắc hoa" trên khu đất trống tại hẻm 31, đường số 5. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, gắn kết người dân trong khu phố.
Các công trình "Vườn cây đại đoàn kết" được triển khai đồng loạt tại TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ tập trung xây dựng các công trình xanh, nhiều địa phương còn triển khai các mô hình làm đẹp hẻm phố. Nổi bật là công trình "Tuyến hẻm nở hoa" tại phường Bảy Hiền và "Tuyến hẻm rực rỡ sắc hoa" tại phường Xuân Hòa.
Riêng phường Xuân Hòa còn tổ chức khởi công công trình tranh tường bích họa và khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Những công trình này không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Các địa phương ra quân trồng thêm nhiều cây xanh để bảo vệ môi trường.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thông qua phong trào thi đua, Thành phố hướng đến thực hiện nhiều mục tiêu lớn như phát triển đô thị xanh, thúc đẩy giao thông xanh, tăng cường quản lý chất thải và mở rộng các không gian công cộng. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% xe buýt và taxi sử dụng năng lượng sạch; trên 90% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý hoặc tái chế bằng công nghệ hiện đại.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Bên cạnh các công trình xanh, chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được khắc họa đậm nét bởi hàng loạt chương trình chăm lo an sinh xã hội, thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình vốn là nét đẹp đặc trưng của TP Hồ Chí Minh suốt nửa thế kỷ qua.
Phường Bàn Cờ tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân kỉ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
Tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đồng loạt với nhiều hình thức thiết thực. Những căn nhà đại đoàn kết được sửa chữa, những suất học bổng được trao tận tay học sinh nghèo, những phương tiện sinh kế đến với người dân khó khăn đã góp phần tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.
Tại xã Xuyên Mộc, địa phương đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong khi đó, phường Bến Cát hoàn thành và bàn giao 3 công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết cho người dân, giúp nhiều gia đình an cư, ổn định cuộc sống.
Người dân TP Hồ Chí Minh với niềm vui an cư bên những căn nhà nghĩa tình.
Ở phường Chợ Quán, bên cạnh việc trao tặng nhà đại đoàn kết, địa phương còn hỗ trợ sửa chữa nhà vệ sinh cho các hộ khó khăn, trao phương tiện sinh kế, bảo trợ thường xuyên cho hàng chục hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hội quán đồng bào người Hoa, cơ sở tôn giáo và các tổ chức đoàn thể cũng chung tay đóng góp nguồn lực chăm lo cho người dân với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Đặc biệt, nhiều chương trình chăm lo cho trẻ em nghèo cũng được triển khai rộng khắp. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Quán đã trao tặng sách giáo khoa, máy vi tính, góc học tập và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cũng nhận hỗ trợ kinh phí học tập đến năm 18 tuổi cho một học sinh khó khăn trên địa bàn.
Tại nhiều địa phương khác như phường Tân Định, phường Hòa Hưng, phường Tân Bình... các tổ chức Mặt trận và đoàn thể cũng tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, học tập, nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.
Ông Trịnh Ngưu chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình ông có thể an cư lập nghiệp trong căn nhà mới.
Nhận căn nhà đại đoàn kết do phường Chợ Quán trao tặng, ông Trịnh Ngưu không giấu được niềm xúc động. "Gia đình tôi nhiều năm không có điều kiện sửa chữa nhà. Được chính quyền và Mặt trận quan tâm hỗ trợ, tôi rất biết ơn. Có căn nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn để làm ăn, chăm lo cho con cháu và ổn định cuộc sống", ông Ngưu chia sẻ.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ phường Bàn Cờ, vừa nhận được quà nhân dịp kỉ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác cho biết, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tiếp thêm niềm tin cho gia đình vượt qua khó khăn. "Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Điều đó giúp những người khó khăn như chúng tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau", bà Hoa cho biết.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bàn Cờ được tặng quà nhân dịp kỉ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, việc triển khai các hoạt động chăm lo trong dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn, nghĩa tình của thành phố.
Theo đó, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, TP Hồ Chí Minh luôn xác định chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là người yếu thế, là nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, chăm lo thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là minh chứng sinh động cho tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
"Thành phố mang tên Bác không chỉ phát triển về kinh tế mà còn phải là thành phố của tình người, của sự sẻ chia và đoàn kết. Mỗi công trình an sinh, mỗi phần quà trao đi đều góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ngoài ra, những hoạt động chăm lo an sinh xã hội được triển khai rộng khắp trong dịp này không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn tiếp tục vun đắp, lan tỏa nét đẹp nghĩa tình - một trong những giá trị làm nên bản sắc riêng của Thành phố mang tên Bác suốt 50 năm qua", bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết.