07:22 05/07/2019

5 thành phố trực thuộc Trung ương nỗ lực bứt phá, xứng đáng 'đầu tàu' phát triển 

Ngày 5/7, tại thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (cụm trưởng cụm thi đua) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, phong trào thi đua của 5 thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả cao. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, 5 thành phố giải quyết việc làm cho 160.357 lao động. Trong đó, Hải Phòng có 27.000 lao động; Hà Nội có 44.500 lao động; Đà Nẵng có 8.520 lao động; Thành phố Hồ Chí Minh có 80.177 lao động; Cần Thơ có 160 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tại 5 thành phố cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Riêng về hoạt động công đoàn, thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các cấp công đoàn của 5 thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nội dung, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động. Theo đó, các cấp công đoàn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 254 nhà "Mái ấm công đoàn" với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn của 5 địa phương đều được phát động và thực hiện hiệu quả.

Các thành phố phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Thông qua các phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2019, các công đoàn cơ sở trực thuộc 5 thành phố đã ký kết mới 108 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng số doanh nghiệp đã ký thỏa ước lên 13.880 trên tổng số hơn 24.000 doanh nghiệp. Số lượng nội dung có lợi cho người lao động trong các thỏa ước cũng được các công đoàn cơ sở hết sức chú ý, quan tâm đưa vào.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (cụm trưởng cụm thi đua) nhấn mạnh: Kết quả thi đua của hệ thống công đoàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương nửa đầu năm 2019 đã góp phần thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, đóng góp vào lĩnh vực kinh tế - xã hội của các thành phố. Thời gian tới, cụm Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực tế, hiệu quả cao; khơi dậy tiềm năng, sức mạnh và khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5 thành phố tiếp tục triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xác định năm 2019 cả 5 thành phố phải liên tục tăng tốc phát triển, ít nhất giữ được nhịp tăng trưởng như năm 2018; phấn đấu là những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành những thành phố hiện đại tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ông Ngô Xuân Thắng tin tưởng, với phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự bứt phá, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của các vùng, miền và cả nước.

Hồng Giang (TTXVN)