07:10 27/07/2019

5 phạm nhân đầu tiên bị tử hình tại Mỹ sau gần hai thập niên

Lần đầu tiên trong gần 2 thập niên, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/7 tuyên bố khôi phục án tử hình đối với các tù nhân.

Chú thích ảnh
Tù nhân Danny Lee. Ảnh: CNN

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Cục đặc trách Nhà tù Liên bang đã xếp thời điểm tử hình 5 phạm nhân đang thi hành án tại nhà tù USP Terre Haute ở bang Indiana.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đã tổng hợp danh sách 5 phạm nhân bị tử hình từ tháng 12/2018.

Danny Lee

Tên Danny Lee bị kết án tử hình năm 1999 do sát hại một gia đình ở bang Arkansas. Năm 1996, Lee và đồng phạm Chevie Kehoe ra tay giết người bán súng William Mueller cùng vợ của ông này là Nancy Mueller và con gái Sarah Powell 8 tuổi của cặp đôi sau đó cướp nhiều súng và tiền mặt.

Tên Chevie Kehoe trong khi đó nhận án chung thân. Danny Lee sẽ chịu tử hình đầu tiên trong 5 phạm nhân, vào ngày 9/12.

Lezmond Mitchell

Năm 2003, Lezmond Mitchell đâm chết một phụ nữ 63 tuổi rồi sau đó bắt cháu gái 9 tuổi của nạn nhân phải ngồi cạnh thi thể bà trong xe ô tô. Hắn điều khiển xe di chuyển quãng đường 64 km sau đó ra tay cắt cổ bé gái.

Thi thể không lành lặn của người phụ nữ 63 tuổi và cháu gái 9 tuổi sau đó được phát hiện tại một ngôi mộ đào nông. Lezmond Mitchell sau đó dùng xe ô tô cướp được từ nạn nhân 63 tuổi để đi ăn trộm tại Red Valley, bang Arizona.

Lezmond Mitchell bị tử hình hai ngày sau tên Danny Lee.

Wesley Ira Purkey

Cục đặc trách Nhà tù Liên bang Mỹ dự kiến xử tử Wesley Ira Purkey vào ngày 13/12. Hắn đã cưỡng hiếp và giết chết một cô gái 16 tuổi sau đó đốt xác nạn nhân.

Các công tố viên cho biết tên này còn bị kết án tại Kansas do dùng búa nhổ đinh sát hại một phụ nữ 80 tuổi.

Alfred Bourgeois

Năm 2002, tên Alfred Bourgeois tại Texas đã tra tấn, quấy rối tình dục rồi đánh con gái 2 tuổi rưỡi tử vong.

Alfred Bourgeois sẽ bị tử hình vào ngày 13/1/2020.

Chú thích ảnh
Tên Dustin Lee Honken. Ảnh: CNN

Dustin Lee Honken

Tên Dustin Lee Honken bị kết án tử hình năm 2004 do liên quan tới án mạng sát hại 5 người tham gia cuộc điều tra lật tẩy đường dây buôn bán ma túy của hắn.

Nạn nhân bao gồm 2 người cấp thông tin, bạn gái của một trong hai người này và 2 con gái nhỏ 6, 10 tuổi.

Năm 2004, tòa án tại Iowa tuyên án tử hình với Honken và đến ngày 15/1/2020 hắn sẽ bị xử tử.

Quang Anh/Báo Tin tức