06:19 14/06/2018

5 dự án xuất sắc đoạt giải 'xây dựng bền vững' có trị giá 370 triệu đồng

Ngày 14/6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải thưởng “Xây dựng bền vững” đã trao 5 giải thưởng xuất sắc nhất cho 5 dự án của các bạn sinh viên trong cả nước đã tham gia dự thi năm nay.

Theo đó, giải thưởng "Insee Prize 2018" với chủ đề “Xây dựng bền vững” được xem sân chơi khoa học bổ ích dành cho sinh viên cả nước cùng tham gia tranh tài. Các sinh viên cả 3 miền đã có cơ hội trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần phát triển cộng đồng, xã hội và hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các dự án xuất sắc nhất cả nước tham dự giải thưởng "Xây dựng bền vững 2018".

Ông Phạm Văn Bắc, Vụ Trưởng Vụ vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, cho biết đây là giải thưởng có uy tín trong cả nước bởi ban giám khảo đều là những chuyên gia đầu ngành đến từ ngành xây dựng và vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng, Hội đồng công trình Xanh, Công ty Insee Việt Nam... Do đó, sau khi bước ra từ sân chơi này, các sinh viên sẽ thật sự hiểu được tầm quan trọng và khả năng xây dựng bền vững để phát triển hạ tầng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.


Giải thưởng năm nay đã thu hút 253 dự án của các sinh viên trong cả nước và Ban giám khảo đã chọn ra được 5 giải xuất sắc nhất để trao giải tại TP Hồ Chí Minh. Tất cả các dự án tham gia dự thi đều phải hướng đến mục tiêu xây dựng bền vững, giảm thiểu những tác động về môi trường của công trình, nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế, tiện dụng và an toàn cho người sử dụng .


Đại diện ban tổ chức cho biết, giải thưởng năm nay có tổng giá trị lên đến 370 triệu đồng. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng tiền mặt cùng ngân sách tối đa 200 triệu đồng hỗ trợ thực hiện dự án đã được trao cho bạn Cao Thanh Hằng, Huỳnh Ngọc Trúc Phương và Phạm Thị Thùy Linh (Đại học Cần Thơ và Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh) với công trình Seen House (Giấc mơ trưa); 1 giải nhì trị giá 20 triệu đồng tiền mặt được trao cho bạn Nguyễn Đức Điền và Cao Đình Thi (Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh) với dự án “Green Bus Stop” (Trạm xe buýt xanh); 1 giải ba 10 triệu đồng được trao cho bạn Nguyễn Tiến Hùng và Bùi Tuấn Minh (Đại học Đông Đô) với dự án “Nhà WC công cộng xanh” và 2 giải khuyến khích trao cho 2 dự án “Chòi muối tái sinh” và “Khu sinh họat cộng đồng dành cho sinh viên” của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc bền vững và truyền thông của Công ty Insee Việt Nam và là thành viên Ban giám khảo, cho biết năm nay đề tài của các sinh viên có tiến bộ rõ rệt và qua mỗi năm, các sinh viên lại có sự phát triển rõ về ý tưởng cũng như chất lượng, tính ứng dụng của các dự án cũng khá cao, đồng thời các em cũng đã hiểu rõ hơn về xây dựng bền vững - đó cũng chính là xu hướng của ngành xây dựng ngày nay.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức