08:22 20/08/2012

5 công nhân ngạt khí thương tâm, 2 người chết

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết một vụ ngạt khí trong bồn chứa giấy sản xuất của Công ty Hưng Thịnh đóng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên khiến 2 công nhân tử vong và 3 người khác bị bất tỉnh.

Ngày 20/8, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, một vụ ngạt khí trong bồn chứa giấy sản xuất của Công ty Hưng Thịnh đóng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên khiến 2 công nhân tử vong và 3 người khác bị bất tỉnh.

Công nhân công ty Hưng Thịnh đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: vnexpress.net


Hai nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Võ Văn Tài (43 tuổi, quê An Giang) đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn công nhân Ngô Văn Nông (37 tuổi, quê An Giang) cũng tử vong sau khi cấp cứu điều trị tại bệnh viện khoảng 4 ngày.

Ngoài ra còn có 3 công nhân khác bị bất tỉnh do hít phải khí độc đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/8, Công ty Hưng Thịnh tiến hành vệ sinh bồn chứa nước giấy sản xuất. Một nhóm 5 công nhân được cử xúc rửa bồn chứa, khi đưa 2 công nhân xuống đáy bồn thì đột nhiên họ bất tỉnh ngã quỵ xuống nằm bất động.

Thấy công nhân bất tỉnh, nhóm 3 công nhân còn lại hô hoán mọi người và nhảy xuống bồn để giải cứu 2 công nhân nói trên thì cả 5 người đều bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra được báo công an và lực lượng cứu hộ cứu nạn đến giải cứu đưa 5 công nhân ra khỏi bồn giấy nhưng anh Tài người xuống đầu tiên đã tắt thở trên đường đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Tuy nhiên, không loại trừ k hả năng bồn chứa giấy có sử dụng một số hóa chất để tẩm giấy trong quá trình sản xuất phát sinh ra khí độc gây nên vụ tại nạn thương tâm trên.


Dương Chí Tưởng