07:16 06/07/2015

5 chiến đấu cơ nguy hiểm nhất của Nga

Tờ tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã lên danh sách 5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất của Nga trên bầu trời bao gồm những "chiến sĩ sắt" đã có thâm niên cho đến các “tân binh” tân tiến nhất.

Tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã lên danh sách 5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất của Nga trên bầu trời bao gồm những "chiến sĩ sắt" đã có thâm niên cho đến các “tân binh” tiên tiến nhất.

Sukhoi Su-27

Được điểm danh đầu tiên trong danh sách là Sukhoi Su-27, một trong những chiến đấu cơ thần tốc nhất từ trước tới nay, thậm chí Sukhoi Su-27 được đánh giá rất linh hoạt ngay khi phải bay ở tốc độ chậm và tấn công ở góc độ khó.

Chiếc Sukhoi Su-27.


Đây được coi là đối thủ của những chiến đấu cơ tiên tiến của Mỹ ở thời điểm đó là bộ đôi F-15 và F-16. Theo đánh giá của một số trang mạng, Sukhoi Su-27 thậm chí còn nổi trội hơn F-15 và F-16 ở một số khía cạnh.

Chính tờ National Interest đã thừa nhận điều này, riêng về tốc độ, Sukhoi Su-27 đã lấn lướt hai đối thủ còn lại khi đạt 2.525 km/giờ trong khi F-16 là 2.200 km/giờ và F/A-18 là 1.900 km/giờ.

Trong khi đó trang web Air Power của Australia lại đánh giá cao Sukhoi Su-27 ở khía cạnh hỏa lực, tốc độ và khả năng tác chiến so với hai đối thủ còn lại.

MiG-29


Được nêu danh thứ hai trong danh sách là một trong những “lão tướng” của dòng MiG, chiếc MiG-29 nhỏ gọn được thiết kế bởi Mikoyan.

Chiếc MiG-29 quần thảo trên bầu trời.


Khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1977 và cũng giống như chiếc MiG-15 đời đầu, MiG-29 được coi là một trong những đại diện cho cuộc chạy đua giữa Liên Xô và Mỹ về công nghệ hàng không.

Benjamin Lambeth, nhà phân tích quân sự và là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 1999 “Không lực Nga trong khủng hoảng” cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện chiếc chiến đấu cơ mới của Liên Xô có thể trở thành đối thủ của F-16 và F/A-18 qua hình ảnh vệ tinh được chụp tháng 11/1977, đó cũng là thời điểm máy bay này cất cánh lần đầu tiên.

Và chỉ cần quan sát hình dáng cùng kích cỡ của MiG-29, người Mỹ đã thấy rõ rằng Liên Xô đã sản xuất được chiếc máy bay tiềm năng ngang ngửa F-16 và F/A-18. Tờ National Interest cũng thừa nhận rằng MiG-29 có nhiều lợi thế về tốc độ hơn so với F-16.

MiG-29 cũng là một chiến đấu cơ đa chức năng có thể được trang bị thêm tên lửa không đối không như AA-8 và tên lửa đất đối không như AS-12.

Sukhoi Su-35

Sukhoi Su-35 được xếp thứ 3 trong danh sách và máy bay chiến đấu này được coi như một “biến thể” của Su-27. Tuy nhiên vào năm 2014, tờ National Interest đã xếp Su-35 là “chiến đấu cơ uy lực nhất trong hàng ngũ không lực Nga hiện nay”.

Sukhoi Su-35


National Interest thừa nhận rằng chiến đấu cơ này có trần bay ấn tượng, tốc độ nhanh và chuyên chở được khối lượng lớn vũ khí. Việc này được kết hợp cùng với công nghệ điện tử hàng không tối tân đã biến Su-35 trở thành đối tượng vô cùng nguy hiểm đối với bất cứ chiến đấu cơ Mỹ nào.

Một quan chức không quân Mỹ cho rằng Su-35 có thể đem đến những thách thức lớn cho các máy bay tàng hình mới của Mỹ.

Khi so sánh giữa Su-35 và F-35 có thể thấy chiến đấu cơ của Mỹ được thiết kế với chức năng chính là tấn công song nó không có khả năng đạt tốc độ và độ cao ấn tượng như đối thủ của Nga. Su-35 có thể khai hỏa ngay cả khi đạt tốc độ âm thanh khoảng 1,5 Mach, ở độ cao gần 14km trong khi F-35 chủ yếu họat động ở độ cao 9km và tốc độ là 0,9 Mach.

Sukhoi T-50

Sukhoi T-50


Chiến đấu cơ tàng hình đa chức năng Sukhoi T-50 được coi là thiết bị quân sự hiếm có và là lời đáp trả trực tiếp của Nga với những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như “chim ăn thịt” F-22 và “tia chớp” F-35.

Tờ National Interest từng trích nhận xét của Trung tướng không quân Dave Deptula: “Những phân tích về Sukhoi T-50 tôi từng được xem xét cho thấy đó là một thiết kế tinh vi tương đương, hay thậm chí có thể nói là vượt trội, so với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ”.

Tupolev Tu-160
 
Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 có tốc độ tối đa là 2.220km/h, vượt mặt những máy bay “đồng cấp” Mỹ như “kỵ binh” B1-B (1,448 km/h) và B-52 (1,000 km/h).

Chiếc Tupolev Tu-160.


Tu-160 được thiết kế đặc biệt có thể chở vũ khí hạt nhân và cả vũ khí thường. Tu-160 có thể phóng tên lửa tự hành Kh-55MS động cơ phản lực.

Hà Linh (Theo Sputnik)