08:15 04/08/2014

400 lính Ukraine sang Nga lánh nạn

Hơn 400 quân nhân Ukraine đã được phép sang lãnh thổ Nga vào ngày 3/8 sau khi họ đưa ra yêu cầu được lánh nạn tại Nga. Thông tin trên đã được lực lượng biên phòng Nga xác nhận.

Hơn 400 quân nhân Ukraine đã được phép sang lãnh thổ Nga vào ngày 3/8 sau khi họ đưa ra yêu cầu được lánh nạn tại quốc gia láng giềng. Thông tin trên đã được lực lượng biên phòng Nga xác nhận.

Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng vùng Rostov, Nga, ông Vasily Malaev cho biết, tổng cộng 438 binh sĩ, trong đó có 164 binh lính biên phòng Ukraine đã được phép vào lãnh thổ nước Nga.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Reuters


Ngoài ra, trước đó  đã từng có những sự việc tương tự với số lượng binh lính ở quy mô nhỏ, điển hình là vào cuối tháng 7 vừa qua, 41 binh sĩ Ukraine đã đến Nga để tránh cuộc đụng độ đang xảy ra ở Đông Ukraine. Hiện những binh sĩ này đang bị khởi tố tại Ukraine với cáo buộc đào ngũ.

Làn sóng binh sĩ thuộc mọi cấp của quân đội Ukraine đào ngũ đang gia tăng trong bối cảnh tình hình căng thẳng ngày càng leo thang tại Donets và vùng Lugansk, nơi quân đội Ukraine đang có những cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.

Nguyên nhân của hiện tượng đến Nga lánh nạn của các binh sĩ này được cho bắt nguồn từ tình trạng đang diễn ra trong nội bộ quân đội Ukraine đã tác động vào tâm lý của họ.

Đã có thông tin về việc một số đơn vị quân sự Ukraine ở khu vực gần biên giới Nga bị cắt khỏi nguồn cung ứng, rơi vào tình trạng thiếu thốn hậu cần. Nhiều binh sĩ than phiền về việc thiếu nguồn cung cơ bản nhất như lương thực và nước uống.

Tình huống càng trở nên xấu đi khi lãnh đạo cấp trên dường như phớt lờ về tình trạng này. Thêm vào đó là sự tác động từ những chỉ trích rằng chính phủ mới của Ukraine không thực sự quan tâm sử dụng lực lượng bộ binh nên trong cuộc chiến với lực lượng ly khai, Kiev chủ yếu dựa vào không kích và tên lửa.

Bên cạnh đó đó là sự mất lòng tin vào quân đội khiến gần đây nhiều người Ukraine, đặc biệt là người thân của các binh sĩ,  đã quyết định xuống đường biểu tình phản đối việc đưa con em họ ra chiến trường.


Hà Linh (Theo RT)