04:11 08/04/2011

40 kiều bào ở nước ngoài về dự Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ ngày 8 đến 11/4, 40 kiều bào đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là những người có đóng góp tích cực vào công tác cộng đồng cũng như các phong trào hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

Từ ngày 8 đến 11/4, 40 kiều bào đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là những người có đóng góp tích cực vào công tác cộng đồng cũng như các phong trào hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Vào lúc 17 giờ ngày 8/4 đoàn sẽ đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Sau đó đoàn sẽ lên dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Đặc biệt, nhân dịp về dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2011, đoàn kiều bào còn đi tham quan Lạng Sơn và nghe nói chuyện về quá trình phân giới cắm mốc trên đất liền tại Đồn Biên phòng Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn; thăm các cơ sở kinh tế, di tích lịch sử - văn hóa tại tỉnh Hải Dương.

Các hoạt động này thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, truyền tải sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là một nguồn lực và cầu nối quốc tế quan trọng của đất nước.

Viết Tôn