08:10 19/08/2022

4 vụ nổ gần căn cứ không quân lớn của Nga, tên lửa phòng không kích hoạt gần cầu Crimea

Ít nhất 4 vụ nổ đã xảy ra gần căn cứ không quân quan trọng Belbek của Nga ở bán đảo Crimea trong đêm 18/8. Cùng đêm, hệ thống phòng không được kích hoạt gần cầu Crimea, thành phố Kerch.

Chú thích ảnh
Hình ảnh được cho là cháy kho đạn dược của Nga gần biên giới Ukraine trong đêm 18/8. Ảnh: Guardian

Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất 4 vụ nổ đã tấn công một khu vực gần căn cứ không quân quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea trong đêm 18/8. Tuy nhiên một quan chức cho biết không có thiệt hại nào xảy ra.

Các nguồn tin cho biết loạt vụ nổ xảy ra ở khu vực gần căn cứ Belbek, phía bắc thủ phủ Sevastopol.

Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhayev dẫn thông tin sơ bộ cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay không người lái của Ukraine. "Không có thiệt hại nào. Không ai bị thương", ông Razvozhayev viết trên Telegram.

Xem video khói bốc lên cuồn cuộn từ địa điểm được cho là xảy ra loạt vụ nổ gần căn cứ Belbek giữa tiếng còi báo động hú (Nguồn: Twitter)

Một đoạn video được đăng trên trang RT của Nga cho thấy vật thể dường như là một tên lửa được bắn lên bầu trời đêm và âm thanh của ít nhất hai vụ nổ. Theo Cố vấn của Thống đốc Crimea, Oleg Krychkov, vào tối 18/8 (theo giờ địa phương), các hệ thống phòng không đã được kích hoạt gần cầu Crimea, thuộc thành phố Kerch.

Xem video vật thể giống như tên lửa được phóng lên gần cầu Crimea (Nguồn: RT)

Ông Krychkov đăng một thông điệp ngắn trên kênh Telegram của mình, nói rằng theo thông tin sơ bộ, “Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Kerch. Không gây nguy hiểm cho thành phố và cây cầu ”.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ hội đồng thành phố Kerch cho hay: Có một âm thanh giống như tiếng sấm và kết quả là các còi báo động vang lên.

Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ video mô tả vụ việc. Đoạn clip cho thấy hình ảnh một vật thể sáng di chuyển trên bầu trời đêm trông giống như một tên lửa, trong khi một số video khác ghi lại âm thanh của của một số vụ nổ.

Xem video kho đạn Nga cháy nổ đêm 18/8 (Nguồn: RT)

Nhà điều hành cây cầu Crimea, nối bán đảo với đại lục Nga, nói với các nhà báo rằng không xảy ra gián đoạn lưu thông dọc theo huyết mạch giao thông này.

Ông Vladimir Rogov, thành viên của chính quyền quân sự-dân sự Nga ở Vùng Zaporozhye của Ukraine, cho biết trên kênh Telegram của mình rằng “theo dữ liệu sơ bộ, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi ở cách xa cây cầu Crimea”. Ông nói thêm rằng không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất được báo cáo.

Video về kích hoạt hệ thống phòng không gần cầu Crimea được lan truyền trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ kho đạn dược của quân đội Nga trên bán đảo.

Hôm 16/8, một kho đạn tạm thời ở phía bắc Crimea đã bị nhắm mục tiêu trong vụ việc mà Bộ Quốc phòng Nga gọi là hành động phá hoại. Đạn dược được cất giữ tại hiện trường đã phát nổ, gây hư hỏng đường dây điện, trạm điện, đường sắt và một số nhà dân.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 10/8 sau vụ nổ tại sân bay quân sự Nga ở Crimea. Ảnh: Planet Labs

Trước đó, hôm 9/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng lên tại một sân bay quân sự gần thị trấn nghỉ mát Novofyodorovka, tiếp theo là loạt vụ nổ cướp đi sinh mạng của một dân thường và khiến 14 người khác bị thương.

Các nhà chức trách Nga đã không ghi nhận bất kỳ phát hiện nào cho thấy hành vi phá hoại có chủ đích đằng sau vụ cháy. Trong khi đó, mặc dù về mặt chính thức Ukraine không tuyên bố trách nhiệm, nhưng một số quan chức hàng đầu ở Kiev đã ám chỉ rằng các lực lượng Ukraine tại địa phương có thể đứng sau vụ việc. Họ cũng cảnh báo rằng nhiều vụ cháy và nổ như vậy có thể sẽ xảy ra ở Crimea trong tương lai gần, đồng thời có nguy cơ nhắm vào cầu Kerch.

Trong khi đó, theo tờ Politico, chính phủ Mỹ đã cho phép Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào Crimea.

Trong diễn biến mới nhất, đêm 18/8, một kho đạn đã phát nổ ở Vùng Belgorod, cách biên giới với Ukraine chỉ khoảng 9km. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/8 cho hay, loạt vụ cháy nổ đã khiến Nga phải cho rút toàn bộ máy bay chiến đáua và trực thăng khỏi bán đảo.

Thu Hằng/Báo Tin tức