10:08 24/10/2017

4 vũ khí nguy hiểm nhất của Nga khiến kẻ địch ‘xanh mặt’

Là một trong các nước sở hữu quân đội mạnh nhất trên thế giới, trong những cuộc chiến đối đầu Nga luôn thể hiện mình áp đảo các đối thủ, đặc biệt là khi triển khai những loại vũ khí sát thương hiện đại bậc nhất dưới đây.

Tên lửa hành trình Kalibr

Năng lực của loại tên lửa hành trình mới này của Nga được ra mắt thế giới lần đầu tiên vào năm 2015 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria. Hạm đội Caspia đã phóng những quả tên lửa này từ khoảng cách 1.500 km tiêu diệt mục tiêu khủng bố ở quốc gia Trung Đông.

Một trong những ưu điểm của tên lửa Kalibr là có thể bay thấp gần mặt đất, men theo địa hình với tốc độ siêu thanh. Điều đó khiến hệ thống phòng vệ của kẻ địch khó phát hiện và bắn hạ chúng, không kể đến việc các tay khủng bố chỉ được trang bị pháo và hệ thống tên lửa phòng không di động.

Loại tên lửa này có thể mang theo đầu đạn nặng 500 kg, có khả năng xóa sổ mọi thứ nằm trong bán kính lên tới vài trăm mét so với tâm vụ nổ. Kalibr cũng là một trong những vũ khí chính xác nhất thế giới và có khả năng đánh trúng mục tiêu cách nó 2.500 km với độ chính xác lên tới 30 m.

Xem tên lửa hành trình Kalibr phóng từ Địa Trung Hải trúng mục tiêu IS ở Syria:



Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Là tàu sân bay duy nhất đang trong biên chế Hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov có thể chứa 50 chiến đấu cơ. Tàu sân bay này được sử dụng lần đầu tiên sau lịch sử 35 năm trong chiến dịch chống IS tại Syria.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Hiện tại con tàu đang được sửa chữa trong nhà máy đóng tàu Nga với chi phí lên tới 708 triệu USD. Hệ thống tên lửa Granit lỗi thời từ thời kỳ Liên bang Xô viết trên tàu đã được thay thế bằng các bệ phóng thích ứng với tên lửa hành trình Kalibr và Zircon.

Phi đội tiêm kích trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ bao gồm các tiêm kích MiG-29K/KUB và Su-33.

Tăng “kẻ hủy diệt”


Xe chiến đấu hỗ trợ tăng thế hệ mới Terminator được triển khai phục vụ hỗ trợ cho các đơn vị trong nhiệm vụ cận chiến.

“Kẻ hủy diệt” được có thể mang theo 4 ống phóng tên lửa 9M120 Ataka, 2 ống pháo tự động 30 mm 2A42, 2 ống phóng lựu đạn AG-17D và một súng máy 7.62 mm PKTM.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng thế hệ mới Terminator.

Theo Đài phát thanh Sputnik, hiện có 2 phiên bản Terminator dựa trên khung gầm xe tăng T-72 - bao gồm Terminator 1 và Terminator 2.

Phiên bản Terminator 2 không được trang bị hệ thống vũ khí nhiều như phiên bản 1 để giảm chi phí sản xuất. Một số lượng lớn Terminator 2 sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga trong một vài năm tới.

Thiên Nga Trắng

Được mệnh danh là “Thiên Nga Trắng”, máy bay ném bom lớn nhất của Nga - Tu-160M2 có thể mang theo 40 tấn bom và tên lửa dẫn đường lẫn không dẫn đường. Thậm chí còn được sử dụng để thả bom hạt nhân.

Máy bay ném bom lớn nhất của Nga.

Trong vòng 15 năm tới, các máy bay này sẽ bị thay thế bởi máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới – PAKDA. Theo các nhà sản xuất, máy bay PAKDA có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần rời khỏi không phận nước Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức