03:10 03/03/2011

4 tàu du lịch quốc tế đến vịnh Hạ Long

Từ ngày 28/2 - 3/3, Sở VH,TT&DL Quảng Ninh phối hợp với Công ty lữ hành Saigontourist, Công ty du lịch Tân Hồng tổ chức đón 4 tàu du lịch cao cấp (gồm Arcadia, Seabourn Sojourne, Costa Classica, Pricess Daphne) đến vịnh Hạ Long với 4.150 khách quốc tế tham gia các tour thăm vịnh Hạ Long...

Từ ngày 28/2 - 3/3, Sở VH,TT&DL Quảng Ninh phối hợp với Công ty lữ hành Saigontourist, Công ty du lịch Tân Hồng tổ chức đón 4 tàu du lịch cao cấp (gồm Arcadia, Seabourn Sojourne, Costa Classica, Pricess Daphne) đến vịnh Hạ Long với 4.150 khách quốc tế tham gia các tour thăm vịnh Hạ Long và tour tham quan Hà Nội.

Theo ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ninh, đây là dịp địa phương đón nhiều khách tàu biển nhất đến vịnh Hạ Long. Điều này chứng tỏ Hạ Long vẫn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón hơn 9.000 khách quốc tế theo đường tàu biển và lượng khách này còn tăng trong thời gian tới khi Hạ Long nằm trên cung đường tàu biển đi từ Hồng Công (Trung Quốc) đi các nước trong khu vực Đông Nam Á như Xinhgapo, Malaixia. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón 1,14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 375.000 lượt, tăng 8% so với năm trước.

Ông Thanh cũng cho biết, hiện công tác an toàn cho các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long được đặt lên hàng đầu. Theo hồ sơ đăng ký, trên vịnh có 151 tàu du lịch ngủ đêm, trong đó có gần 20 tàu được đưa đi sửa chữa, chỉ còn 135 tàu đang hoạt động.

Qua kiểm tra, những tàu ngủ đêm đang lưu hành đều đảm bảo chất lượng. Một số tàu chưa trang bị nội thất, thiết bị cứu hộ, nhân viên phục vụ chưa có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch… cần phải bổ sung.

Trong đợt kiểm tra tới, nếu những tàu này không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ bị cấm lưu hành. Ngành du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực lấy lại niềm tin của du khách, trở thành điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam.

Xuân Cường