07:17 28/07/2021

4 đội vào tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Á quân Đức bị loại ngay từ vòng bảng

Lượt trận cuối bảng B và D môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đã khép lại chiều 28/7, 4 đội Brazil, Bờ Biển Ngà, Hàn Quốc và New Zealand đã giành vé vào tứ kết. Đáng chú ý, nhà đương kim Á quân Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Chú thích ảnh
Brazil đang cho thấy mình là ứng viên nặng ký cho tấm HCV lần này. Ảnh: Eurosports.

Bắt buộc phải thắng mới có thể giành vé vào tứ kết, tuyển Olympic Đức nhập cuộc khẩn trương trong trận dấu với Bờ Biển Ngà. Liên tiếp những tình huống tấn công ở hai biên được tạo ra nhưng những chân sút của Đức không thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, với chút lợi thế là chỉ cần hòa là có thể giành vé đi tiếp, các cầu thủ Bờ Biển Ngà chơi thận trọng để chờ đợi những pha phản công.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0 - 0.

Kịch tính diễn ra ở hiệp 2 khi Bờ Biển Ngà bất ngờ có bàn thắng vươn lên trước ở phút 67 khi trung vệ Benjamin Henrichs bên phía Đức trong nỗ lực cản phá bóng đã phản lưới nhà.

Không còn gì để mất, "Cỗ xe tăng" Đức vùng lên mạnh mẽ và họ có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 73 với pha sút phạt hàng rào đẹp mắt của Eduard Loewen. Nhưng đó cũng là những gì mà các cầu thủ Olympic Đức làm được trước Olympic Bờ Biển Ngà. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1 - 1.

Bờ Biển Ngà đã giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng với 5 điểm. Trong khi đó, Đức đã kết thúc hành trình chinh phục tấm huy chương Olympic của mình ngay từ vòng bảng chỉ với 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Brazil đã giành chiến thắng 3 - 1 trước Saudi Arabia. Những cầu thủ ghi bàn cho Brazil là Cunha (phút 14) và Richarlison (76, 90+5), còn bên phía Saudi Arabia là Alamri (phút 27).

Với chiến thắng này, Brazil đã đứng đầu bảng với 7 điểm và giành vé vào chơi tứ kết.

Ở bảng B, cả 4 đội Hàn Quốc, Honduras, New Zealand và Romania đều còn nguyên cơ hội đi tiếp khi có cùng 3 điểm.

Trên sân Yokohama, với nhiều cầu thủ chất lượng hơn trong đội hình, Hàn Quốc đã chơi lấn lướt trước Honduras. Và dường như mọi thứ đã kết thúc sớm ngay trong hiệp 1 với Honduras khi để các cầu thủ Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 3 - 0. Những cầu thủ ghi bàn là Ui-Jo Hwang (phạt đền, phút 12), Doo-Jae Won (phạt đền, 18) và Ui-Jo Hwang (45+5).

Ngay ở những phút đầu của hiệp 2, lưới của Honduras lại một lần nữa rung lên khi Ui-Jo Hwang ghi bàn cho Hàn Quốc ở phút 52.

Giành chiến thắng ấn tượng, Hàn Quốc giành vé vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, New Zealand và Romania đã cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0. Với kết quả này các cầu thủ New Zealand đã giành vé vào chơi tứ kết với vị trí nhì bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 ngày 31/7
15 giờ: Nhất bảng C - Nhì bảng D
16 giờ: Nhất bảng A - Nhì bảng B
17 giờ: Nhất bảng D - Nhì bảng C
18 giờ: Nhất bảng B - Nhì bảng A

Minh Đăng/Báo Tin tức