05:14 28/05/2014

390 nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh thực hiện 'Không khói thuốc'

Sau 2 năm triển khai Dự án “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng - khách sạn trên địa bàn thành phố” đã có 390 nhà hàng, khách sạn lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc.

Sau 2 năm triển khai Dự án “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng - khách sạn trên địa bàn thành phố” đã có 390 nhà hàng, khách sạn lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc. Đó là thông tin được bà Trần Lâm Lan Hương, Giám đốc Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố cho biết ngày 28/5, tại hội nghị Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2014.

Theo bà Trần Lâm Lan Hương, dự án bước đầu gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc, bởi đây là lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận cao của các nhà hàng, khách sạn… Tuy nhiên, thông qua quá trình tuyên truyền, vận động thực hiện, hầu hết các nhà hàng, khách sạn từ 4 đến 5 sao trên địa bàn đều nghiêm túc thực hiện môi trường không khói thuốc.

Khách sạn Continental Sài Gòn. Ảnh: HD


Các khách sạn, nhà hàng nhỏ cũng từng bước được tiếp cận với Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, các kiến thức về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe con người, từ đó giúp họ nâng cao nhận thức và hành động phòng chống thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng.

Bên cạnh việc phối hợp tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở các đơn vị, trong năm 2013, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành y tế thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể như: tổ chức 3 lớp tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc, duy trì phòng cai nghiện thuốc lá tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành lập thêm phòng cai nghiện thuốc lá bằng phương pháp dùng thuốc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, duy trì phường xã điểm về phòng, chống tác hại thuốc lá...

Ngoài ra, ngành Y tế đã phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức lễ phát động ủng hộ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tổ chức tập huấn, phổ biến luật cho sinh viên 74 trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ sở y tế và trong cộng đồng còn nhiều hạn chế, chưa triển khai việc thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm về hút thuốc lá nơi công cộng.

Đối với bệnh nhân nghiện thuốc lá đang điều trị nội trú tại cơ sở y tế vẫn còn hút thuốc là một trở ngại khi thực hiện theo quy định cấm hút thuốc trong cơ sở y tế.

Trong năm 2014, Sở Y tế thành phố đặt ra mục tiêu 100% các cơ sở y tế nắm vững nội dung Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; 100% các cơ sở y tế triển khai thực hiện “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”, giảm tỷ lệ cán bộ nhân viên y tế hút thuốc lá còn 6%. Đồng thời triển khai thêm 2 phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Y học cổ truyền...

H.Chung