03:22 16/03/2020

35 người tại Sơn La hết thời gian cách ly y tế tập trung trở về nhà

Ngày 16/3, tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Sơn La đặt tại Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sơn La đã tổ chức bàn giao và cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly y tế tập trung cho 35 công dân.  

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh Sơn La tặng quà các công dân hết thời gian cách ly y tế tập trung. 

Theo đó, từ ngày 2-16/3, tại Khu cách ly tập trung của tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, theo dõi 35 công dân vào cách ly y tế. Tại đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc đón tiếp, cách ly công dân theo đúng quy định.

Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt cùng lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý, theo dõi, đến nay, 35 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến dịch COVID-19. Công dân hết thời hạn cách ly đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ phương tiện ra bến xe và đưa về các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 6.

Trung tá Điêu Thị Sen - Chủ nhiệm Quân Y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La thông tin, các công dân khi vào đây đều được cán bộ, chiến sỹ của đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền nên họ rất yên tâm.

Chị Trần Thị Thu Hà ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, chia sẻ, các cán bộ, bác sỹ Quân y ở khu cách ly tại Trung đoàn 754 rất nhiệt tình, luôn chăm sóc sức khỏe và thăm hỏi, động viên mọi người thường xuyên. Cơ sở vật chất ở đây cũng đảm bảo để mọi người yên tâm cách ly trong vòng 14 ngày.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy đã chúc mừng các công dân hết thời hạn cách ly và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngành Y tế Sơn La, đơn vị liên quan đã quyết liệt, trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách ly tập trung cho các công dân theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn, các công dân khi trở về địa phương cần khai báo với chính quyền, đồng thời tuyên truyền người thân, cộng đồng dân cư thực hiện tốt quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường  (TTXVN)