10:10 29/10/2012

35 người mắc kẹt trên giàn khoan do bão số 8

Do ảnh hưởng bão số 8, ngày 28/10, tại khu vực cách Bắc Bạch Long Vĩ khoảng 14 hải lý, giàn khoan GFS KEY HAWAI có 35 người trong đó có 14 người nước ngoài, bị đứt dây kéo với tàu lai, do sóng to tàu lai không thể tiếp cận với giàn khoan...

Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 7h30’ hôm nay (29/10), bão số 8 đã làm bị thương 2 người ở Hà Tĩnh và Hải Phòng; tốc mái 323 ngôi nhà chủ yếu ở Thái Bình; làm hư hỏng 361 ha lúa; gây đổ 1 tháp truyền hình ở Nam Định; đánh chìm 6 phương tiện ở Thanh Hóa, Hải Phòng; 2 phương tiện và 10 bè nuôi cá ở Hải Phòng, Nam Định và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng bão số 8, trong ngày 28/10, tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 7, biển động mạnh đã gây ra vụ lật thuyền làm 2 cha con và 1 cháu ngoại bị chết đuối.

* Hải Phòng: Đặc biệt, lúc 15h35' ngày 28/10, tại khu vực cách Bắc Bạch Long Vĩ khoảng 14 hải lý, giàn khoan GFS KEY HAWAI có 35 người trong đó có 14 người nước ngoài, bị đứt dây kéo với tàu lai, do sóng to tàu lai không thể tiếp cận với giàn khoan.

Dọn dẹp hậu quả bão số 8 trước trường Cao đẳng Nghề Lilama 1 (TP. Ninh Bình) sáng 29/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN.


Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu cho máy bay cứu nạn. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân chuẩn bị máy bay, nghiên cứu thời tiết để sẵn sàng cứu nạn.

Đến 5h50’ ngày 29/10, Tổng Công ty Bay Việt Nam đã điều động 2 máy bay trực thăng bay xuống Hải Phòng trinh sát khí tượng và sẵn sẵn cứu hộ cứu nạn khi thời tiết cho phép. Hiện tại có 3 tàu lai vẫn đang theo sát giàn khoan.

Đến 6h ngày 29/10, các đơn vị đã huy động 1.365 cán bộ chiến sỹ với 15 tàu xuồng các loại phối hợp với chính quyền, địa phương tổ chức cứu nạn, giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời và đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh bão an toàn.

Cụ thể là lúc 19h ngày 28/10, có 6 lồng bè nuôi trồng thủy sản với 16 lao động tại khu vực đảo Cát Bà bị đứt dây neo trôi dạt ra cửa vịnh, Biên phòng Hải phòng đã cử 9 cán bộ chiến sỹ với 1 tàu của đồn biên phòng Cát Bà, Ban chỉ huy quân sự huyện cử 20 cán bộ chiến sỹ ra cứu nạn.

Đến 4h ngày 29/10, đã cứu được toàn bộ người và lồng bè an toàn.

Khoảng 0h10’ ngày 29/10, tại khu vực cản PETER Đình Vũ, đã có 2 phương tiện với 4 người bị sóng đánh chìm. Rất may cả 4 người đều đã lên bờ an toàn. Lúc 21h30’ ngày 28/10 tại cửa vịnh Cát Bà có 1 thuyền gỗ gắn máy với 2 người bị hỏng máy trôi dạt. Đồn biên phòng Cát Bà đã cử cán bộ chiến sỹ tổ chức cứu 2 người và kéo phương tiện vào bờ an toàn.

Hưng Yên: Hàng nghìn ha hoa màu và cây vụ đông bị thiệt hại do bão

Do ảnh hưởng của bão số 8, đêm 28/10, tại Hưng Yên có gió mạnh và mưa lớn làm thiệt hại nặng nhiều cây cối và hoa màu. Đây là trận bão gây ảnh hưởng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây ở Hưng Yên.

Tại các vùng trồng chuối ở Kim Động, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, gần 1000 ha chuối đã có buồng chuẩn bị cho thu hoạch bị gãy đổ và mất trắng. Toàn tỉnh còn có hàng nghìn ha cây vụ đông như bí xanh, dưa chuột, đậu tương và nhiều rau màu khác đang phát triển bị giập nát; các ruộng cây vụ đông mới trồng bị ngập úng; nhiều diện tích trồng ngô vùng bãi và trong đồng đổ nghiêng.

Ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ có hàng trăm ha cây ăn quả như cam bưởi cũng bị rụng quả, gãy cành. Bão cũng đã gây mất điện trên diện rộng ở thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu. Tại nhiều địa phương trong tỉnh gió giật mạnh kèm theo mưa lớn làm nhiều cây xanh gãy đổ bật gốc, nhiều nhà dân và công sở bị tốc mái tôn, cửa kính vỡ, biển quảng cáo hỏng bay la liệt.

* Bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (29/10), sau khi đi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, bão số 8 đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.


Hồi 8 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tính đến 7 giờ sáng nay (29/10) ở khu vực ven biển Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 100 – 200 mm, một số nơi có lượng mưa trên 300mm như Quảng Hà (Quảng Ninh) 375mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 334mm, Văn Lý (Nam Định) 330 mm, thành phố Thái Bình 404mm ; ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ phổ biến 50 – 100mm.

Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; một số nơi có gió mạnh hơn như đảo Hòn Dấu gió mạnh cấp 12, giật cấp 13; Thái Bình gió cấp 11, giật cấp 14; Văn Lý gió cấp 10, giật cấp 14; thành phố Nam Định và Phủ Liễn gió giật cấp 11; đảo Bạch Long Vĩ và đảo Hòn Ngư gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.


TTXVN/ Tin Tức