10:11 25/10/2021

300.000 người Thụy Điển gặp vấn đề về khứu giác do COVID-19

Ước tính có đến 300.000 người Thụy Điển rơi vào cảnh khiếm khuyết khứu giác do tác động của COVID-19.

Chú thích ảnh
Thụy Điển ghi nhận tăng nhẹ số ca mắc COVID-19 mới kể từ khi nới lỏng các hạn chế vào 30/9. Ảnh: AFP

Hãng tin Xinhua (Trung Quốc) dẫn thông tin của hãng thông tấn Thụy Điển TT News Agency cho biết ngày 24/10. Theo đó, đã có hàng dài bệnh nhân xếp hàng tại các phòng khám để điều trị tình trạng mất khứu giác.

Mặc dù có dân số 10 triệu người nhưng Thụy Điển chỉ có 2 phòng khám chuyên điều trị tình trạng này. Trong đó, một phòng khám mới được mở vào tháng 9 tại Bệnh viện Đại học Karolinska ở Huddinge gần thủ đô Stockholm.

Các phòng khám chủ yếu điều trị tình trạng mất khứu giác do chấn thương đầu, bệnh về thần kinh… nhưng hiện nay hầu hết bệnh nhân rơi vào tình trạng này do mắc COVID-19.

Cô Eva Hoglund, từng mắc COVID-19 trong tháng 4/2020, chia sẻ với tờ Norway Today rằng hiện giờ đối với cô hầu hết mọi thứ đều có mùi vị như mẩu thuốc lá hoặc thịt hỏng. Cô nói: “Tôi nhìn vào dâu tây nhưng lại ngửi thấy mùi rất tệ phát buồn nôn”.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển ngày 22/10, nước này ghi nhận gần 1,166 triệu trường hợp mắc COVID-19 từ khi dịch bùng phát. Tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 đã gần đạt mức 15.000.

Kể từ ngày 30/9, khi Thụy Điển nới lỏng một số hạn chế phòng dịch COVID-19, nước này ghi nhận số ca mắc mới tăng nhẹ. Thụy Điển vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và làm việc tại nhà nếu có thể.

Có đến 84,7% dân số trên 16 tuổi tại Thụy Điển được tiêm tối thiểu 1 liều vaccine trong khi đó, 80,1% đã tiêm đủ 2 liều.

Hà Linh/Báo Tin tức