09:11 11/09/2018

30 tàu chiến Mỹ khẩn cấp rời căn cứ đi tránh siêu bão

Để tránh những nguy hiểm tiềm tàng do siêu bão Florence gây ra, khoảng 30 tàu chiến neo đậu tại căn cứ hải quân lớn nhất thế giới tại Virgina, Mỹ đã ra khơi ngày 10/9. 

Chú thích ảnh
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mahan rời căn cứ. Ảnh: EPA

Siêu bão Florence hiện ở cấp độ 4/5, dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ và gây sạt lở trên đất liền từ đêm 13/9, rạng sáng ngày 14/9. 

Bình luận về sự việc trên, Hải quân Mỹ cho hay: “Các tàu sẽ đi thẳng đến những vùng biển trên Đại Tây Dương - nơi tránh bão hiệu quả nhất”. Đô đốc Christopher Grady, Tư lệnh Hạm đội Mỹ, nói thêm: “Tàu của chúng tôi có thể chống chọi với những trận bão ở mức độ này tốt hơn khi ở trên biển. Sứ mệnh hàng đầu là bảo vệ hạm đội, bao gồm giữ an toàn cho các sĩ quan cùng gia đình”. 

Các tàu chiến đang rời căn cứ trú ẩn bao gồm khu trục hạm USS Nitze và USS MacFaul, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Leyte Gulf và tàu chuyên chở đạn USNS Lewis và Clark. Một số tàu đang trong tình trạng bảo trì sẽ không ra khơi lần này, song sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thêm: neo đậu, chằng dây chống bão, thả neo và ngắt kết nối điện với trên bờ… để tránh thiệt hại không đáng có. 

Chú thích ảnh
Tàu chở đạn USNS Lewis and Clark. Ảnh: EPA

30 tàu chiến thuộc hai căn cứ Naval Station Norfolk và Joint Expeditionary Base Little Creek, đều nằm trong khu vực Hampton Roads của Virginia. 

Trong khi đó, thêm một đơn vị vệ binh quốc gia South Carolina đã được điều động túc trực chống bão. Hơn 200 vệ binh cũng được huy động tại North Carolina. 

Chính quyền bang South Carolina, North Carolina, Virginia và Maryland đều ban bố tình trạng khẩn cấp trước giờ siêu bão đổ bộ. Trong ngày 10/9, Thống đốc bang Nam Carolina, Henry McMaster đã ban hành lệnh sơ tán hơn 1 triệu cư dân sống ở khu vực bờ biển phía đông. 

Siêu bão Florence hiện có sức gió 225km/h. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, Florence đã nhanh chóng gia tăng sức mạnh trở thành một cơn bão vô cùng nguy hiểm.

Dự báo, bão Florence sẽ còn mạnh hơn sau khi tràn vào khu vực đất liền bang South Carolina vào ngày 13/9 tới, gây ngập lụt nặng nề trên diện rộng miền Đông nước Mỹ. Florence còn dự báo có thể là cơn bão có cường độ mạnh nhất quét qua khu vực miền Đông nước Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Xuân Chi/Báo Tin tức