Trung tâm Sao Mai tại Hà Nội vừa qua đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (12/11/1995 – 12/11/2025), đánh dấu hành trình ba thập kỷ nỗ lực vượt qua gian khó nhưng đầy tình yêu thương, sẻ chia và cống hiến vì trẻ em tàn tật, trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ ở khu vực Hà Nội.
Các bạn học sinh tại Trung tâm Sao Mai tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh:TTSM
Trung tâm Sao Mai là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, thành lập từ năm 1995, trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm chức năng phát hiện sớm, can thiệp hỗ trợ cho trẻ khuyết tật trí tuệ (bao gồm trẻ down, bại não, chậm phát triển, trí tuệ đơn thuần, rối loạn giác quan, tăng động giảm chú ý (ADHD) và trẻ rối loạn phát triển – asperger, tự kỷ) và triển khai các chương trình hỗ trợ tích hợp tiền học đường, tiểu học và dạy nghề cho học sinh khuyết tật trí tuệ trên 14 tuổi.
Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm Sao Mai, Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Đỗ Thúy Lan đã ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Trung tâm, trong đó nêu rõ: Trung tâm là một trong những mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong lĩnh vực chăm sóc, khám, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam.
Khi mới thành lập, Trung tâm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phải thuê nhà, chỉ có 2 giáo viên và 15 học sinh. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành quý báu của cộng đồng quốc tế như Ủy ban II Hà Lan (1993-2011) hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất và cử chuyên gia, Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà Nội, và Tổ chức Catholic Relief Services (Hoa Kỳ), cũng như việc tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thành phố Hà Nội, Trung tâm đã vững bước phát triển.
Một bước ngoặt quan trọng diễn ra từ năm 2002 đến 2007, khi UBND thành phố Hà Nội cấp 1.000m² đất tại Nhân Chính và Quỹ Atlantic Philantropies (Hoa Kỳ) tài trợ 400.000 USD để xây dựng cơ sở mới. Năm 2005, tòa nhà 4 tầng, diện tích gần 1.000m² tại số 6 ngõ 8 Hoàng Đạo Thúy được khánh thành , mở ra thời kỳ phát triển chuyên sâu.
Toàn thể cán bộ giáo viên tại Trung tâm Sao Mai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh:TTSM
Từ năm 2006, Trung tâm Sao Mai bước vào giai đoạn “Vững bước phát triển, chuẩn hóa theo mô hình quốc tế”. Trung tâm đã tiếp cận các phương pháp tiên tiến trên thế giới về Giáo dục Đặc biệt và phát triển đa dạng các loại hình trị liệu.
Đặc biệt, Sao Mai đã tiên phong trong việc xây dựng và áp dụng mô hình can thiệp sớm Denver (ESDM). Nhờ sự tài trợ của Quỹ Dora Foundation và Fishing rod (Australia), Trung tâm đã mời chuyên gia Australia sang đào tạo. Đến năm 2017, ba giáo viên của Trung tâm Sao Mai đã được cấp bằng trị liệu viên ESDM chuẩn quốc tế. Năm 2018, Trung tâm triển khai mô hình can thiệp nhóm G-ESDM, đưa Sao Mai trở thành trung tâm đầu tiên ở Việt Nam áp dụng và xây dựng toàn diện nhất mô hình ESDM (cùng với Singapore và Thái Lan tại châu Á).
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực đã biểu dương thành tích xuất sắc của Trung tâm Sao Mai và nhấn mạnh sứ mệnh đầy tính nhân văn sâu sắc của Trung tâm, đó là “trao cơ hội cho trẻ em khuyết tật được sống đúng với khả năng của mình, góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng về trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ”. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Sao Mai tiếp tục tiên phong trong đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, và chủ động phối hợp để tiếp thu, ứng dụng phương pháp chăm sóc, trị liệu, giáo dục tiên tiến.
Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tặng Trung tâm Sao Mai bức trướng của Trung ương Hội với 9 chữ:“Gieo niềm tin – Ươm hy vọng – Tạo Hạnh Phúc”. Ảnh: TTSM
Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tặng Trung tâm Sao Mai bức trướng của Trung ương Hội với 9 chữ: “Gieo niềm tin – Ươm hy vọng – Tạo Hạnh Phúc”; tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho 6 cá nhân tiêu biểu Trung tâm Sao Mai, có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, phục hồi chức nămg trẻ em khuyết tật, giúp các em hòa nhập cộng đồng.
Hành trình 30 năm rực rỡ của Sao Mai là minh chứng sống động cho tinh thần “Vượt khó – Nhân ái – Chuyên nghiệp”, không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền, các đối tác, chuyên gia, nhà tài trợ. Cùng với đó là sự vào cuộc của các bậc phụ huynh, học sinh, và đặc biệt là sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, với lòng kiên trì, vượt qua mọi định kiến, hỗ trợ chăm sóc và giáo dục, giúp trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ được phát huy năng lực của từng em.
Trung tâm Sao Mai đã, đang và sẽ tiếp tục là “mái ấm, ngôi nhà yêu thương” , một địa chỉ tin cậy, thắp sáng hy vọng cho hàng ngàn trẻ em khuyết tật và gia đình tại Hà Nội và kết nối với nhiều tỉnh thành trong cả nước.