07:21 11/07/2014

30 binh sĩ Ukraine chết vì trúng rocket quân ly khai

Hơn 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi trúng đạn rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad của lực lượng ly khai.

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Zorian Shkiryak cho biết sáng 11/7 tại làng Zelenopole thuộc tỉnh Donetsk, hơn 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi trúng đạn rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt  Grad của lực lượng ly khai.

Ông Shkiryak cho hay: "Thông tin cho đến nay là 30 người thiệt mạng. Tôi cho rằng con số nạn nhân sẽ lớn hơn". Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng cũng xác nhận đã bắn rocket Grad vào quân đội Ukraine ở gần làng Zelenopole. Trước đó, thông tin cho biết rocket Grad cũng đã làm 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại một cửa khẩu biên giới ở tỉnh Lugansk.

Binh sĩ Ukraine tại một trạm kiểm soát gần thành phố miền đông Konstantinovka, cách Donetsk khoảng 50km. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, cổng thông tin điện tử của những người ủng hộ DNR thông báo: "Vào 5 giờ sáng hệ thống Grad đã phá hủy đoàn xe của lữ đoàn cơ giới số 24 của Lvov gần làng Zelenopole, trên đường quốc lộ giữa Anthracite và Novoshakhtinskoye. Sở chỉ huy chiến dịch chống khủng bố (của Ukraine) đã mất liên lạc với lữ đoàn".

Trong động thái có liên quan, cơ quan báo chí của lực lượng biên phòng Ukraine cho biết tại tỉnh Lugansk đã bắt được một kẻ ly khai chạy khỏi vùng chiến sự. Theo cơ quan trên, biên phòng Lugansk phối hợp với cảnh sát đã bắt giữ tại điểm kiểm soát Gorodise một kẻ ly khai đang tìm cách chạy khỏi vùng chiến sự trên một chiếc ô tô cùng với dân thường.


TN