03:11 24/03/2014

3 sỹ quan Ukraine mất tích ở Crimea?

Ba sĩ quan quân đội Ukraine trên bán đảo Crimean vẫn mất tích cho đến ngày 23/3 và được cho là đang bị lực lượng ủng hộ Nga trên bán đảo này bắt giữ, một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết.

Ba sĩ quan quân đội Ukraine trên bán đảo Crimean vẫn mất tích cho đến ngày 23/3 và được cho là đang bị lực lượng ủng hộ Nga trên bán đảo này bắt giữ, một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết.

Đại tá Yuli Mamchur, chỉ huy của một đơn vị không quân đóng tại thị trấn Lubimovka gần Sevastopol, đã mất tích hơn 24 giờ cho đến tối Chủ nhật (23/3), Alexei Mazepa, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine nói với tờ The Times.

Binh sĩ Ukraine tại lữ đoàn hải quân ở thành phố Feodosiya, Crimea đang chuyển vũ khí trang bị lên xe ngày 23/3. Ảnh: Agence France-Presse


Phó tư lệnh hải quân của Ukraina, Ihor Voronchenko, cũng mất tích sau khi ông rời trụ sở hải quân tại Sevastopol, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga, ông Mazepa nói.

Ngoài ra, Đại úy hải quân Demyanenko, được cho là đang bị bắt giữ bởi lực lượng ủng hộ Nga tại Sevastopol vào sáng 23/3. Đến tối cùng ngày, người thân của ông Demyanenko nói rằng ông này vẫn chưa có mặt ở nhà.

Cùng ngày, tại một căn cứ quân sự cuối cùng của Ukraine ở thành phố Feodosiya (Crimea), nơi Thủy quân lục chiến của Ukraine đồn trú, một số người Ukraine đã cắm một lá cờ Nga trên một tòa nhà trong căn cứ này trong khi thủy quân lục chiến ở những tòa nhà khác gắn cờ Ukraine vào những quả bóng bay và thả vào không trung, Mazepa cho biết.

Ít nhất hai đơn vị quân đội và ba tàu chiến hải quân Ukraine vẫn chưa đầu hàng hoặc rút đi khỏi Crimea, Dmitry Tymchuk, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu chính trị và quân sự tại Kiev cho biết.

Vị chuyên gia quân sự trên còn nhận định: "Tình hình hiện nay là rất mong manh và áp lực từ Nga đang tăng lên từng phút. Với những động thái diễn ra gần đây, người Nga có thể kiểm soát những đơn vị và tàu chiến còn lại này chỉ trong vòng vài ngày tới".


CT (Los Angeles Times)