02:11 02/02/2019

28 tháng Chạp, thị trường hoa xuân Quảng Bình vẫn vắng khách mua

Thứ 7 (ngày 28 tháng Chạp) cũng là thời điểm các cơ quan, đơn vị bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại các điểm bán hoa chưng Tết tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình không khí mua sắm hoa tươi không mấy nhộn nhịp, huyên náo như kỳ vọng của các tiểu thương, hộ bán hoa.

Thị trường hoa Xuân năm nay chủ đạo vẫn là các loại hoa truyền thống chưng Tết như: hoa cúc chậu, mai vàng, đào, quất, hoa lan các loại, hoa ly và các giỏ hoa treo tường. Theo các thương lái, số lượng cây cảnh, hoa chưng Tết năm nay nhập về bán trên địa bàn có ít hơn khoảng 10% với giá bán khá ổn định so với năm trước.

Chú thích ảnh
Mẹ và bé lưu giữ khoảng khắc bên hoa xuân.

Anh Nguyễn Xuân Huy ở huyện Lệ Thủy đã có 6 năm bán quất cảnh dịp Tết. Anh Huy cho biết,  năm nay anh nhập bán 300 gốc quất cảnh từ Hội An, Quảng Nam ra với tổng vốn trên 400 triệu đồng. Để phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của bà con nên anh chia làm hai điểm bán ở huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới; giá mỗi chậu quất bán ra từ 800.000 – 12 triệu đồng/chậu.  Quất Hội An có nhiều ưu điểm, nhất là dáng cây đẹp, đa dạng, quả đều và lâu rụng nên khá hút khách. Hiện lượng khách đến khảo sát giá và hỏi mua có nhích nhưng cũng chưa mấy khả quan. Hy vọng hôm nay và hai ngày tới sức mua sẽ tăng cao hơn.

Theo anh Huy và các hộ kinh doanh bán hoa chưng Tết, tâm lý người dân thường chờ đến cận ngày Tết hoặc ngày 30 Tết mới đi mua là nguyên nhân khiến cho thời điểm này thị trường hoa tươi khá vắng bóng người mua. Vì thế, người bán cũng phải vất vả, dày công chăm cây và phải thật kiên trì mới theo được nghề.

Tranh thủ buổi sáng cuối năm, anh Hữu Chính ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới cùng vợ con đã có mặt tại điểm bán hoa trên đường Hùng Vương từ sớm để vừa chọn lựa hoa vừa tranh thủ chụp hình kỷ niệm. Anh Chính cho hay, Tết cổ truyền năm nay gia đình chính thức dọn vào ở trong ngôi nhà mới. Vì điều kiện kinh tế khó khăn hơn so với mọi năm nên Tết này hai vợ chồng muốn chọn mua một chậu hoa tươi có giá bình dân, vừa túi tiền để chưng Tết với kỳ vọng một năm mới nhiều sức khỏe và thành công.

Nắm bắt thị hiếu chơi hoa đào của người dân địa phương, ông Nguyễn Quốc Kỵ ở Nam Lý, thành phố Đồng Hới nhập về 35 gốc đào to, bán ra với giá từ 10 - 15 triệu đồng/gốc cây và hơn 200 gốc đào nhỏ có giá bán từ 1,2 - 5 triệu đồng/gốc.

“Năm nay nắng đẹp nên thuận tiện hơn cho người bán lẫn người mua khi đi chọn lựa mua hoa. Tuy nhiên, sức mua lại không cao, người hỏi giá tham khảo hoặc đến chụp ảnh với hoa thì nhiều mà người mua thì lác đác. Hiện anh mới chỉ bán được khoảng hơn ½ gốc đào, chủ yếu khách mua là các cơ quan, đơn vị”, ông Kỵ bộc bạch.

Với những người bán mai, vụ hoa Tết năm nay có phần vất vả hơn. Bởi thời tiết ít mưa, nắng ấm nhiều nên hoa mai bung nở sớm, trong khi người mua lại thích cây nhiều búp, nụ hơn.

Dưới cái nắng ráo của thời tiết Quảng Bình những ngày áp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, anh Phan Duy Linh một người bán hoa mai đến từ tỉnh Bình Định phải luôn tay cắt tỉa những bông mai đã nỡ bung cho gần 100 gốc mai bán. 

Anh Linh cho biết, trời nắng như này, để hạn chế hoa nở, việc chăm cây của người bán phải vất vả hơn, nhất là phải điều chỉnh lượng nước tưới ít lại và hãm độ chiếu sáng của bóng đèn khi về đêm. Do ảnh hưởng của thời tiết và nguồn hàng cung ít nên giá hoa mai năm nay có tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 200 gốc mai của anh hiện đã bán được hơn 60% lượng hoa nhập về.

Chú thích ảnh
Cúc chậu vẫn là loại hoa chưng Tết được người dân Quảng Bình chọn mua khá nhiều.

Tại các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thành phố Đồng Hới, những dòng hoa tươi treo tường, giỏ hoa nhỏ nhắn lại khá đông khách tới chọn mua. Các loại hoa, cây cảnh đang được khách hàng ưa chuộng trong những năm gần đây như: hoa hải đường, hoa trạng nguyên, hoa tuylip, lan, ly, đồng tiền đỏ, lay ơn, cúc đại đóa, mâm xôi, cây đại phú gia, kim tiền, kim ngân lượng…, giá cả thì vẫn như mọi năm và có phần thấp hơn.

Bên cạnh đó, những gian hàng chưng các loại hoa mới, độc đáo nhập khẩu từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản như: đào và mai đỏ, mai trắng với giá bán trung bình từ 150.000-250.000 đồng/cây; các loại hoa trạng nguyên, hồng môn, hoa nắp ấm có giá bán dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/cây… cũng thu hút khá nhiều khách hàng tìm mua.

Chị Ngọc Thuận ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới cho biết, vườn nhà của chị khá nhỏ, phòng khách diện tích cũng hạn chế nên các loại hoa chưng Tết bằng giỏ nhỏ xinh, đủ sắc màu lại không tốn nhiều diện tích bày biện là sự lựa chọn tối ưu của chị.

Bài, ảnh: Võ Dung (TTXVN)