01:07 20/01/2017

25 lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ sập nhà cao tầng ở Iran

Thị trưởng Tehran Mohammad Bagher Ghalibaf thông báo vụ tòa nhà cao tầng Plasco cổ nhất Iran bị đổ sập ngày 19/1 tại thành phố này sau một vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 20 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Tòa nhà bốc cháy dữ dội rồi đổ sụp xuống. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Ghalibaf xác nhận: "Đến nay hơn 20 đồng nghiệp của chúng tôi thuộc lực lượng cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang tìm cách cứu những người khác".

Trước đó ông Ghalibaf cho hay khoảng 25 lính cứu hỏa bị kẹt trong tòa nhà và đài truyền hình cho rằng số người chết có thể sẽ tăng lên. Ít nhất 78 người, trong đó có 45 lính cứu hỏa, bị thương trong tai nạn này.

Một người lính cứu hỏa bật khóc khi đồng đội của anh bị mắc kẹt bên trong khi tòa nhà đổ sập. Ảnh: EPA

Hiện các nhân viên cứu hộ, binh lính và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà cao 15 tầng nêu trên. Tòa nhà bị đổ sập sau khi hỏa hoạn bao trùm các tầng cao nhất trong 4 giờ đồng hồ.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, nguyên nhân vụ việc là do một sự cố chập điện song hiện chưa có xác nhận về điều này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị lập tức điều tra và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Xem video về vụ tai nạn:



Tòa nhà Plasco được xây dựng từ đầu những năm 1960, bao gồm một trung tâm thương mại và các xưởng sản xuất quần áo. Đây là trung tâm thương mại và tòa nhà cao tầng đầu tiên ở thủ đô Tehran.

Plasco từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất khi được hoàn thành vào năm 1962 cho đến khi bị soán ngôi bởi hàng loạt các công trình xây dựng sau này. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, tòa nhà đã được sơ tán và lực lượng cứu hỏa tiến hành dập lửa bên trong.

TTXVN/Tin Tức