12:21 10/12/2019

24 bang ở Mỹ yêu cầu tăng cường bảo vệ trẻ em trên mạng

Các tổng chưởng lý của 24 bang ở Mỹ đang yêu cầu Ủy ban Thương mại liên bang bảo vệ mạnh mẽ hơn nữa trẻ em trên mạng. 

Liên minh các tổng chưởng lý của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đã trình một bức thư lên Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC), trong đó yêu cầu cơ quan này siết chặt quy định liên quan tới việc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, tăng cường cấm việc sử dụng những thông tin này để tiếp cận trẻ em trên mạng Internet. 

Trong một tuyên bố, Tổng chưởng lý bang Tennessee Herbert H.Slatery III nêu rõ: "Nếu không thay đổi quy định hiện hành, các công ty sẽ tiếp tục xây dựng hồ sơ tiểu sử của trẻ em dựa trên dữ liệu thu thập được trên mạng và sử dụng các hồ sơ này để tiếp cận các em trong nhiều thập kỷ tới".

Trong thư, các tổng chưởng lý nêu rõ các trang web và ứng dụng trên điện thoại thường thu thập dữ liệu cá nhân của người sử dụng từ lịch sử tìm kiếm tới các thông tin địa lý trên mạng. Các tổng chưởng lý đang yêu cầu FTC siết chặt kiểm soát việc thu thập thông tin về quảng cáo hành vi của trẻ cũng như xem xét các quy định liên bang áp dụng cho máy tính xách tay do trường học cấp miễn phí cho học sinh mà qua đó, các công ty cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ.

Minh Châu (TTXVN)