10:11 13/10/2011

23 đội tham dự Giải Bóng đá vô địch sinh viên năm 2011

Nhà văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức Giải Bóng đá vô địch sinh viên toàn thành phố lần thứ 10 – năm 2011, với sự tham gia của 23 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Giải diễn ra từ 22/10 đến 26/11.

Chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011), Nhà văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức Giải Bóng đá vô địch sinh viên toàn thành  phố lần thứ 10 – năm 2011, với sự tham gia của 23 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đây là thông tin do chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo diễn ra vào sáng 13/10.

Sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

Giải Bóng đá vô địch sinh viên TP Hồ Chí Minh lần thứ 10 – năm 2011, diễn ra từ ngày 22/10 đến 26/11 trên các sân vận động: Thống Nhất, Hoàng Nguyễn, Phú Nhuận… và được Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh hỗ trợ về chuyên môn. Tham dự giải năm nay, 23 đội chia làm 5 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội mạnh có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng 2. Các trận đấu vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; nếu sau 2 hiệp thi đấu chính thức (80 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng. Tổng giải thưởng của giải là 65 triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao huy chương bạc, đồng cho đội hạng nhì, ba và các giải cá nhân khác như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất của giải.

Sau 2 năm gián đoạn, Giải Bóng đá vô địch sinh viên TP Hồ Chí Minh năm nay do Ngân hàng Eximbank tài trợ, nhằm vực dậy một sân chơi mang tính truyền thống, vui khỏe, lành mạnh cho sinh viên và hưởng ứng phòng trào “Sinh viên 5 tốt”; đồng thời duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các trường đại học, cao đẳng./.


Hải Âu