01:11 06/01/2015

2015 - năm điểm sáng hợp tác Trung Quốc - ASEAN

Chủ tịch Điều hành Hội đồng Thương mại Trung Quốc - ASEAN Hứa Ninh Ninh nhận định năm 2015 sẽ là một năm rực rỡ điểm sáng hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị phân tích tình hình hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra mới đây, Chủ tịch Điều hành Hội đồng Thương mại Trung Quốc - ASEAN Hứa Ninh Ninh nhận định năm 2015 sẽ là một năm rực rỡ điểm sáng hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Ông Hứa Ninh Ninh nêu rõ năm 2014 là năm then chốt xây dựng cộng đồng ASEAN, việc xây dựng 3 trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội Cộng đồng ASEAN đã thu được những bước tiến xứng đáng, tỷ lệ thực hiện mục tiêu đạt khoảng 88%. Ông nhấn mạnh trong năm 2014, hợp tác kinh tế- thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN luôn trên đà phát triển.

Tốc độ tăng trưởng thương mại hai chiều nhanh hơn rất nhiều so với mức tăng bình quân của ngành ngoại thương Trung Quốc. Ông còn cho biết sáng kiến xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của tuyệt đại đa số các nước ASEAN.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Điều hành Hội đồng Thương mại Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: shandongzhibo.com.


Về tình hình hợp tác kinh tế- thương mại Trung Quốc - ASEAN năm 2015, ông Hứa Ninh Ninh cho rằng năm 2015 sẽ là một năm rực rỡ điểm sáng hợp tác Trung Quốc - ASEAN. Ông phân tích: Một là, hợp tác song phương sẽ đón chào nhiều thời điểm then chốt vì năm 2015 sẽ diễn ra các ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore. Hai là, trình độ nhất thể hóa kinh tế khu vực không ngừng nâng cao.

Đến cuối năm 2015, Cộng đồng ASEAN sẽ được khánh thành theo dự kiến, các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), phiên bản nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA) sẽ hoàn thành. Năm 2015 sẽ chào đón “Năm hợp tác trên biển giữa Trung Quốc và ASEAN”, các điểm sáng hợp tác mới sẽ tiếp thêm sức sống cho hợp tác kinh tế, thương mại thiết thực song phương.

Ông Hứa Ninh Ninh nêu rõ mục tiêu thương mại năm 2015 giữa Trung Quốc và ASEAN là đạt tới 500 tỷ USD, nếu muốn thực hiện mục tiêu thương mại này thì mức tăng thương mại hai chiều cần phải thực hiện tốc độ trên 10%.


TN (Theo Đài Bắc Kinh)