09:23 30/09/2012

2.000 lính Mỹ bỏ mạng ở Ápganixtan

Vụ tấn công xảy ra tối 29/9 tại một trạm kiểm soát ở miền đông Ápganixtan làm chết 1 lính Mỹ đã đánh dấu mốc binh sĩ Mỹ thứ 2.000 bỏ mạng trong cuộc chiến kéo dài 11 năm qua ở quốc gia Nam Á này.

Vụ tấn công xảy ra tối 29/9 tại một trạm kiểm soát ở miền đông Ápganixtan làm chết 1 lính Mỹ đã đánh dấu mốc binh sĩ Mỹ thứ 2.000 bỏ mạng trong cuộc chiến kéo dài 11 năm qua ở quốc gia Nam Á này.


Hãng tin Mỹ AP cho biết, bên cạnh các cuộc tấn công của phiến quân, binh sĩ Mỹ nói riêng và lực lượng liên quân ở Ápganixtan nói chung đang phải đối mặt với làn sóng “tấn công nội bộ” - nghĩa là chính thành viên các lực lượng an ninh Ápganixtan như quân đội và cảnh sát thực hiện các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và liên quan. Đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với binh sĩ Mỹ và liên quân ở Ápganixtan.


Hồi đầu tháng 9, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đã phải tạm đình chỉ chương trình huấn luyện tân binh Ápganixtan sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công của binh sĩ và cảnh sát Ápganixtan nhằm vào binh sĩ liên quân.


Không chỉ có 2.000 binh sĩ Mỹ mà còn có 1.190 binh sĩ thuộc các quốc gia khác tham qua lực lượng liên quan ở Ápganixtan cũng đã phải bỏ mạng kể từ khi cuộc chiến này bùng nổ ngày 7/10/2001 (theo số liệu của tổ chức độc lập iCassualities.com).


Nhưng những con số ấy vẫn chưa phải là đáng kể nếu so sánh với những mất mát của người dân Ápganixtan. Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tính từ năm 2007 đến hết tháng 8/2012, đã có 13.431 dân thường Ápganixtan thiệt mạng trong cuộc chiến tranh trên quê hương họ. Nếu tính từ khi Mỹ đưa quân đến Ápganixtan, châm ngòi cho cuộc chiến thì con số này lên đến hơn 20.000 người.

 

M.H