03:19 15/03/2019

200 tác phẩm nghệ thuật của George Michael đấu giá thành công 9,2 triệu bảng Anh

Sau đúng 1 tuần tiến hành đấu giá trực tuyến, bộ sưu tập cá nhân của thần tượng nhạc pop một thời George Michael gồm gần 200 tác phẩm nghệ thuật đã thu về tổng cộng 9,2 triệu bảng Anh (khoảng 12,2 triệu USD).

Chú thích ảnh
George Michael biểu diễn trong buổi hòa nhạc tại sân vận động Olympic Athens ở Athens, Hy Lạp ngày 26/7/2007. Ảnh: EPA/TTXVN

Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển cho các tổ chức nhân đạo, các nhóm thiện nguyện mà nghệ sĩ gắn bó khi còn sống.

Ngày 15/3, nhà đấu giá Christie's ở London (Anh) cho biết trong số các tác phẩm được bán đấu giá có một loạt các tác phẩm của những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu của phong trào nghệ thuật trẻ của Anh vào những năm 90 của thế kỷ trước như Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas và Michael Craig-Martin mà nhiều người trong số đó cũng là bạn của nam ca sĩ Michael. Tác phẩm năm 2006 của Hirst mang tên "The Incomplete Truth" có giá cao nhất - 911.250 bảng Anh. 

Trước khi bắt đầu cuộc đấu giá, Christie's dành nhiều lời khen ngợi cố nghệ sĩ tài hoa này, khẳng định tên tuổi của ông nổi tiếng trên toàn thế giới, khơi ngợi niềm đam mê và tài năng sáng tạo của giới nghệ sĩ. Bộ sưu tập của Michael phản ánh tinh thần cách mạng - sự đổi mới sáng tạo trong lao động nghệ thuật. 

George Michael đã đột ngột qua đời ngày 25/12/2016 khi ở tuổi 53. Ông gắn liền với thành công của nhóm nhạc Wham! do chính mình thành lập với ca khúc "Last Christmas" kinh điển. Ở sự nghiệp hát đơn, ông ghi dấu ấn với các nhạc phẩm "Careless Whisper" và "Outside". Trong gần 40 năm gắn bó với làng nhạc thế giới, George Michael đã bán được hơn 100 triệu album trên toàn cầu. "Symphonica" là album cuối cùng của danh ca này được phát hành năm 2014.

Lan Phương (TTXVN)