12:18 25/12/2020

20 tỉnh, thành phía Nam phối hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

Ngày 25/12, tại tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa 20 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành khu vực phía Nam trong 6 tháng cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động, xem thường luật pháp, sử dụng nhiều phương tiện từ thuê người khuân vác, ghe, xuồng và ô tô, xe tải kết hợp để vận chuyển hàng hóa trái phép, qua mặt lực lượng chức năng.

Việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình hiện nay đang gặp thách thức đối với loại hình thương mại điện tử. Đây là hoạt động thương mại đạt được nhiều lợi ích, nhưng lợi dụng chính hoạt động thương mại này, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ gây hệ lụy xấu đến doanh nghiệp chân chính, thất thu thuế, thiệt hại cho người tiêu dùng.

Để đấu tranh với các đối tượng gian lận thương mại này, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phải phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra các điểm kinh doanh, kiểm soát nguồn cung hàng hóa…

Trong năm 2020, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kịp thời ngăn chặn 11 tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Hoàng Ánh Dương đánh giá cao kết quả quản lý thị trường của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng đánh giá việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ quản lý thị trường  đang đòi hỏi cán bộ quản lý thị trường cần năng động, nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành cần phối hợp lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng để ngăn chặn ngay từ gốc của hàng giả, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Hoàng Ánh Dương đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành khu vực phía Nam cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đặc biệt, trong thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị của mỗi tỉnh, thành cần tăng cường phối hợp, tập trung các địa bàn giáp ranh để nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch, hành động, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lợi dụng thời cơ găm hàng, tăng giá.

Đối với các tỉnh có tuyến biên giới cần tập trung tối đa nguồn lực phối hợp cùng các lực lượng công an, bộ đội biên phòng để tuần tra, kiểm tra ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở ở tuyến biên giới để buôn lậu thuốc lá, đường cát, vàng cùng các mặt hàng thuộc danh mục nhà nước cấm nhập khẩu.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả quản lý thị trường của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam, trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã kiểm tra hơn 14.680 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ… Qua đó, phát hiện 7.630 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính và hàng hóa tịch thu đạt hơn 81,7 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)