09:20 17/09/2013

20 năm tù cho kẻ lái xe đâm hàng xóm đến chết

Thọ tông vào xe máy và hất người hàng xóm lên nắp ca pô xe, rồi kéo lê chiếc xe máy trên đường gần 30m. Tông xong, Thọ tiếp tục quay đầu xe cán lên người ông Biểu thêm lần nữa.

Ngày 17/9, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Ea Súp, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “giết người” đối với bị cáo Đặng Toàn Thọ (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Đặng Toàn Thọ. Ảnh: tuoitre.vn


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Toàn Thọ mức án 20 tù giam, buộc bồi thường 132 triệu đồng và phải đưa tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ và con nhỏ của bị hại.

Theo cáo trạng, ngày 9/12/2011, Thọ đi xe máy trên đường thì vướng phải sợi dây cột trâu của ông Phan Thanh Biểu (SN 1966, hàng xóm của Thọ) khiến Thọ ngã gãy chân.

Sau hòa giải không thành, Thọ đâm đơn kiện gia đình ông Biểu ra tòa, buộc gia đình ông Biểu bồi thường 11,5 triệu đồng. Sau đó, giữa hai gia đình thường xuyên có những thách thức, lời qua tiếng lại.

Ngày 15/12/2013, Thọ điều khiển ô tô BKS 47T- 3810 ra đường tập lái thì gặp ông Biểu đang đi xe máy BKS 47L2 9341 trên đường. Cho rằng ông Biểu dùng tay đánh vào kính chiếu hậu của xe mình, Thọ lái xe ô tô tăng tốc đuổi theo ông Biểu tính chuyện trả thù.

Đến Km59 + 600 (tỉnh lộ 1, thuộc xã Cư M’lan), Thọ đuổi kịp, tông vào xe máy và hất ông Biểu lên nắp ca pô xe, rồi kéo lê chiếc xe máy trên đường gần 30m. Tông xong, Thọ tiếp tục quay đầu xe cán lên người ông Biểu thêm lần nữa. Ông Biểu đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, sau khi tông lần 2, Thọ cố quay đầu xe cán thêm lần nữa thì bị người dân gần đó ùa ra ngăn cản, dùng gậy, đá tấn công nên Thọ lái xe bỏ đi. Sau đó, biết không thể thoát tội, Thọ đã đến Công an huyện Ea Súp đầu thú.


Anh Dũng