07:16 22/07/2012

2 năm nữa Indonesia sẽ sản xuất đại trà ô tô điện

Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia (Inđônêxia) cho biết nước này có thể sản xuất đại trà ô tô điện sớm 4-5 năm so với dự định ban đầu, thay vì vào năm 2018.

Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia (Inđônêxia), Gusti Muhammad Hatta cho biết nước này có thể sản xuất đại trà ô tô điện sớm 4-5 năm so với dự định ban đầu, thay vì vào năm 2018.


Bộ trưởng Dahlan Iskan lái thử xe ô tô điện Dasep Ahmadi hôm 16/7. Ảnh: antaranews.com


Kế hoạch chế tạo ô tô điện trong khuôn khổ thực hiện chiến lược phát triển một nền kinh tế xanh bền vững của Chính phủ Indonesia được đẩy nhanh nhờ Viện Khoa học Indonesia (LIPI) đã hoàn thành nghiên cứu nguyên mẫu ô tô điện đầu tiên Mesin Ahmadi 5.0, được đặt theo tên của nhà sản xuất Dasep Ahmadi.


Đầu tuần trước, đích thân Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia, Dahlan Iskan đã lái thử chiếc ô tô điện này trên một quãng đường dài 48 km ở ngoại ô Jakarta (Giacácta), và cho biết Indonesia có thể sản xuất thương mại Mesin Ahmadi 5.0 trong năm 2013 hay 2014.


LIPI hiện đang tiếp tục hoàn tất nghiên cứu các mẫu xe buýt cỡ nhỏ và to và xe thể thao chạy điện, với mục tiêu giảm 30% giá thành cho phù hợp với thị trường và sản xuất đại trà. Chẳng hạn như hạ giá thành xe buýt chạy điện xuống còn tương đương giá xe buýt chạy dầu là 850 triệu rupiah/chiếc, bởi xe chạy điện sẽ có hiệu quả cao hơn do không cần dầu nhiên liệu, bao gồm cả dầu bôi trơn, lại thân thiện với môi trường vì không thải khí gây hiệu ứng nhà kính.


Dự án phát triển ô tô điện của Indonesia được thực hiện bởi bốn cơ sở khoa học hàng đầu nước này là Đại học Indonesia (UI), Viện Công nghệ Bandung (ITB), Viện Công nghệ Surabaya (ITS), Đại học Gadjah Mada (UGM) và Đại học Quốc gia Surakarta (UNS).



Việt Tú (p/v TTXVN tại Jakarta)