07:07 29/07/2014

187 xạ thủ tranh tài tại giải bắn súng trẻ toàn quốc

Ngày 28/7, giải vô địch bắn súng trẻ toàn quốc lần thứ 23 năm 2014 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 187 vận động viên, đến từ 13 đơn vị...

Ngày 28/7, giải vô địch bắn súng trẻ toàn quốc lần thứ 23 năm 2014 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 187 vận động viên, đến từ 13 đơn vị, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quân đội, Bộ Công an và Đội tuyển quốc gia Việt Nam.



Theo ông Nguyễn Đức Uýnh, Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam, giải lần này là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên, chất lượng thi đấu của các VĐV. Thông qua giải sẽ phát hiện và tuyển chọn các VĐV có thành tích xuất sắc, bổ sung cho đội dự tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và các giải đấu quốc tế.


Tại giải, các xạ thủ nam tranh tài ở 14 nội dung, các xạ thủ nữ thi đấu ở 10 nội dung. Trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra 3 nội dung. Ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam, Huy chương Vàng thuộc về Tiêu Công Đạt (Hải Dương). Ở nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ, HCV thuộc về Lê Thị Nga (Đồng Nai). Còn ở nội dung 10 m súng trường hơi nữ, HCV thuộc về Nguyễn Thị Ngân (Vĩnh Phúc).


Giải dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/8.


Nguyễn Quốc Trị