09:10 11/09/2012

17 triệu gia đình người Mỹ thiếu ăn

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong năm 2011, số lượng các gia đình người Mỹ bị đứt bữa và đói ăn đã tăng lên mức cao kỷ lục. Tỷ lệ người thiếu ăn tăng mạnh nhất là trong các gia đình có con nhỏ nhưng chỉ có mẹ hoặc chỉ có bố.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong năm 2011, số lượng các gia đình người Mỹ bị đứt bữa và đói ăn đã tăng lên mức cao kỷ lục. Tỷ lệ người thiếu ăn tăng mạnh nhất là trong các gia đình có con nhỏ nhưng chỉ có mẹ hoặc chỉ có bố.

Báo cáo hàng năm của USDA về tình trạng đói ăn ở Mỹ, công bố trong tuần qua, cho biết trong năm ngoái, trên toàn nước Mỹ có 17,9 triệu hộ gia đình không có đủ nguồn lương thực để bảo đảm đầy đủ các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho tất cả các thành viên trong gia đình, tăng 700.000 hộ so với năm 2010.

17 triệu gia đình người Mỹ thiếu ăn. Ảnh minh họa


Tình hình bất ổn về lương thực này đã ảnh hưởng tới 14,9% hộ gia đình người Mỹ với tổng cộng hơn 50 triệu thành viên, nghĩa là cứ 6 người Mỹ thì có một người, lúc này hoặc lúc khác, bị đói ăn trong năm 2011, do không kiếm đủ tiền hoặc không được tiếp cận các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm. Trong số này có 6,8 triệu người rơi vào tình trạng "an ninh lương thực rất thấp", tăng khoảng 400.000 người so với năm 2010.

Như vậy, sau khi giảm xuống mức 5,4% trong năm 2010, tỷ lệ hộ gia đình Mỹ bị thiếu ăn trong năm 2011 đã tăng lên ngang mức năm 2008 và 2009 là hai năm có tỷ lệ hộ gia đình bị thiếu ăn tăng mạnh do hậu quả của cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Trong năm 2011 có tới gần 9 triệu trẻ em sống trong những gia đình bất ổn về lương thực, trong đó có 845.000 cháu sống trong các gia đình "an ninh về lương thực rất thấp".

Chủ tịch Trung tâm Hành động và nghiên cứu về lương thực, ông Jim Weill cho rằng số lượng hộ gia đình thiếu ăn tăng mạnh trong năm 2011 là bằng chứng cho thấy tác động của cuộc đại khủng hoảng 2007-2009 vẫn chưa chấm dứt.

Báo cáo của USDA cho biết số lượng hộ gia đình bị thiếu ăn tăng đã làm tăng gần gấp đôi số lượng người xin trợ cấp tem phiếu lương thực, từ mức 23,3 triệu năm 2007 lên 46,4 triệu ở thời điểm hiện tại. Số lượng người bị thiếu ăn và xin hưởng chế độ trợ cấp tem phiếu lương thực tăng tương ứng với mức tăng số lượng người thất nghiệp ở Mỹ từ 7,6 triệu hồi tháng 12/2007 lên 15,4 triệu người vào thời điểm tháng 10/2009. Đến tháng 7/2012, số lượng người thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 12,8 triệu.

Báo cáo của USDA được công bố khi các nghị sỹ Mỹ, do Hạ nghị sỹ Paul Ryan, người vừa được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, đang thúc đẩy một dự luật theo đó cắt giảm mạnh nguồn ngân sách cho chương trình tem phiếu lương thực để phục vụ cho mục tiêu từng bước cân bằng cán cân thu chi ngân sách.


TTXVN/ Tin Tức