07:16 09/07/2012

17 năm tù giam cho kẻ giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Ngày 9/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “giết người”, tuyên phạt Đặng Công Toàn 17 năm tù giam.

Ngày 9/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “giết người”, tuyên phạt Đặng Công Toàn 17 năm tù giam. 



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khoảng trưa 24/5, tại xưởng tiện Thành Dũng (phường 3 thành phố Bạc Liêu), Đặng Công Toàn (sinh năm 1995, ở xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai) xảy ra mâu thuẫn với anh Tiêu Văn Hiển (sinh năm 1987, ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi).


Sau một hồi lời qua tiếng lại, 2 bên ẩu đả nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, Toàn nuôi hận trong lòng, lợi dụng lúc anh Hiển không để ý, Toàn chộp lấy dao Thái Lan đâm một nhát từ phía sau, mũi dao cắm vào lưng ngập phổi. Đâm nạn nhân xong, Toàn bỏ lên gác nằm. Hiển được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương thủng phổi làm tràn dịch. 



Tại phiên tòa, Đặng Công Toàn quanh co chối tội, biện minh rằng do bị Hiển “kiếm chuyện” và bị đánh trước, nên có ý định lấy dao đâm nhằm hù dọa, dằn mặt Hiển, không ngờ nhát dao quá sâu, dẫn đến Hiển tử vong là ngoài ý muốn.


Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét thấy nạn nhân có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, tuổi còn nhỏ, thành thật khai báo trong lúc điều tra, gia đình đã lo an táng, khắc phục hậu quả tổn hại tinh thần cho gia đình bị hại… Đây là những tình tiết giảm nhẹ, đề xuất mức án từ 12- 13 năm tù giam.


Tuy nhiên, chủ tọa phiên xét thấy hành vi của bị cáo quá hung hăng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nuôi hận trả thù đến cùng, cướp đi một mạng người, mang tính chất côn đồ… cần loại trừ, tách biệt ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài.


Với hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Công Toàn 17 năm tù giam về tội giết người. Bản án trên nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân theo dõi phiên tòa.


Huỳnh Sử