10:15 24/10/2018

1.600 vận động viên tham dự Hội thao lực lượng Công an nhân dân

Ngày 24/10, tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2018.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc hội thao. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Hội thao thu hút sự tham gia của 1.600 vận động viên đến từ 100 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện Công an nhân dân và Công an các địa phương trong cả nước. Các vận động viên tham gia thi đấu hơn 50 nội dung ở 4 môn thi đấu chính gồm bóng bàn, cờ tướng, bơi và chạy vũ trang – việt dã. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Thể thao ngành Công an nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền thể thao nước nhà; nhiều vận động viên đã giành được các huy chương trong các giải thể thao thành tích cao của quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, tại ASIAD 2018, vận động viên Nguyễn Văn Trí và Trịnh Văn Vinh, Đoàn thể thao Công an nhân dân đã giành được hai Huy chương Vàng ở môn pencak silat và cử tạ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn về dự hội thao. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Hội thao lực lượng Công an nhân dân là hoạt động thiết thực để thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể, bản lĩnh chính trị, nâng cao sức mạnh của cán bộ, chiến sỹ Công an, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời đây cũng là hoạt động thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của lực lượng công an nhân dân ngày càng phát triển và lan tỏa, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2018 diễn ra đến hết ngày 27/10.

Tường Vi