06:17 14/06/2016

150 hooligan Nga đứng sau vụ ẩu đả tại Marseille

Một nhóm cổ động viên quá khích Nga được cho là đã “đứng sau” vụ ẩu đả giữa nhóm cổ động viên Anh và cổ động viên Nga tại thành phố Marseille ngày 12/6 vừa qua.

Cổ động viên hai đội ẩu đả trên sân vận động Stade Velodrome, Marseille. Ảnh: Reuters

Theo AFP, công tố viên thành phố Marseille, Pháp ngày 13/6 thông báo: Khoảng 150 cổ động viên Nga, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị chu đáo cho các hành động bạo lực chớp nhoáng và có thể né tránh được việc bị cảnh sát Pháp truy bắt đã “đứng sau” vụ ẩu đả giữa các cổ động viên Anh và Pháp ở Marseille sau trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Anh ở vòng bảng EURO 2016 hôm chủ nhật (12/6).

Vụ ẩu đả này diễn ra trên sân vận động Stade Velodrome, Marseille, khiến ít nhất 35 người bị thương, trong đó có 4 người đang ở trong tình trạng nguy kịch, hầu hết trong số đó là cổ động viên của Anh.

Những người chứng kiến cho biết: khi trận đấu gần kết thúc, các cổ động viên Nga đã đốt pháo sáng, có một số cổ động viên định trèo qua hàng rào bảo vệ để xuống sân. Sau đó, một số cổ động viên Nga đấm đá túi bụi vào những cổ động viên Anh khiến họ phải trèo qua hàng rào để thoát thân.

Công tố viên thành phố Marseille, Brice Robin thông báo vụ việc hôm 13/6. Ảnh : Reuters

Cảnh sát Pháp đã bắt tổng cộng 20 người liên quan đến vụ ẩu đả trên, trong đó có sáu cổ động viên Anh, 3 cổ động viên Pháp và một cổ động viên Áo đã phải ra tòa vì chống tội đối cảnh sát. Các cổ động viên trên đều bị tòa án Marseille trục xuất về nước hoặc bị kết án từ 1- 3 tháng tù giam và cấm nhập cảnh vào Pháp trong vòng 2 năm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, bà Theresa May đã đổ lỗi cho những cổ động viên Nga vì khởi sướng vụ ẩu đả này nhưng cũng xác nhận đã có một số cổ động viên Anh tham gia vào vụ ẩu đả đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Trong khi đó, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, ông Roy Hodgson và đội trưởng Wayne Rooney đã trực tiếp kêu gọi các cổ động viên của nước nhà cần kiềm chế và có thái độ cư xử đúng mực sau khi xảy ra ẩu đả. Được biết, cảnh sát Anh đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cho cổ động viên nước này tới Pháp theo dõi EURO và cổ vũ cho đội nhà. Các đơn vị cảnh sát chuyên trách bóng đá của Anh cũng đã tới Pháp để hỗ trợ, trấn áp các cổ động viên quá khích.

UEFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) đang tiến hành điều tra về vụ việc trên và cảnh báo, sẽ loại cả hai đội nếu những cổ động viên của họ tiếp tục có những hành động ẩu đả, bạo lực và gây rối tại EURO 2016. Ngoài ra, UEFA cũng đã tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Nga do cổ động viên nước này có những hành động gây mất trật tự, phân biệt chủng tộc và đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Nga và Anh vừa qua. Tuy nhiên, UEFA cho biết, án phạt đội tuyển Nga sẽ được quyết định trong cuộc họp Hội đồng kỷ luật vào hôm nay (14/6).

Trong khi đó, một sự cố khác không dính dáng đến cuộc va chạm ở Marseille, một cổ động viên Bắc Ailen đã thiệt mạng do bị ngã từ lan can bờ biển ở thành phố Nice, ở độ cao 8m sau trận đấu Bắc Ireland thua Ba Lan 1-0.

Quang Thịnh